Chủ nhật, 05/05/2024, 10:42[GMT+7]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Bình

Thứ 5, 01/02/2018 | 19:30:12
3,279 lượt xem
Chiều ngày 1/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy kính tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuốn sách “Địa chí Thái Bình”. Ảnh: Thành Tâm.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh. 

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khá, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 11%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 186 xã (chiếm 70,7%) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. 100% số xã được cấp nước sạch sinh hoạt; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt trên  77,8%, nhiều xã đạt trên 80%, một số xã đạt trên 90%. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông đạt kết quả tích cực, tiến bộ. Tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 70 nghìn người có công với cách mạng. Các chính sách xã hội được duy trì thường xuyên; công tác bảo trợ xã hội được quan tâm; bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh. Ảnh: Thành Tâm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt và đạt kết quả tốt. Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khá. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao.

Năm 2018, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 9,5% trở lên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 10% trở lên so với năm 2017 và 100% số xã đến kỳ công nhận lại đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt bình quân toàn tỉnh đạt 80% trở lên. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Thái Bình.  Thực hiện hiệu quả xã hội hoá thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông; tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã được trong những năm qua. 

Tổng Bí thư khẳng định: So với trước đây Thái Bình có sự đổi thay rất lớn, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới và phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng cải thiện và nâng lên, chính trị xã hội ổn định. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó Thái Bình đạt được là do tập thể Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất và nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của quê hương. 

Tổng Bí thư cho rằng: với tiềm năng kinh tế biển, nguồn tài nguyên khí, điện, than, lực lượng lao động dồi dào, lại có truyền thống yêu nước cách mạng, nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo..., Thái Bình sẽ còn rất nhiều triển vọng để bứt phá đi lên trong tương lai. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cần chung sức, đồng lòng hơn nữa, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân, tạo tiền đề để đưa Thái Bình ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, cảm ơn Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cảm ơn những tình cảm chân thành mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã dành cho đồng chí và Đoàn công tác của Trung ương. 

Nhân dịp bước sang năm mới 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu nỗ lực vươn lên đưa Thái Bình phát triển mạnh hơn nữa, sánh ngang với nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những tình cảm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình; chúc đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nguyễn Hình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày