Chủ nhật, 05/05/2024, 10:41[GMT+7]

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Thứ 6, 02/02/2018 | 09:29:04
1,587 lượt xem
Sáng ngày 2/2, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2018).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Thành Tâm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Nam Định, Bắc Ninh. 

Dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống tại Thái Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân lao động; đại diện gia đình, dòng họ, quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo tiền bối của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, yêu nước ở xóm Tiền, làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Sinh ra và lớn lên trên quê hương có nhiều truyền thống quý báu, được nuôi dưỡng trong một gia đình nhà nho, yêu nước, thương dân, Nguyễn Đức Cảnh đã sớm hình thành chí khí, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Thuở nhỏ, đồng chí đã tận mắt chứng kiến thực dân Pháp đàn áp dã man các phong trào yêu nước; sớm cảm nhận được nỗi đau của người dân mất nước cũng như thân phận nô lệ của dân tộc, Nguyễn Đức Cảnh đã tự nguyện từ bỏ viễn cảnh vinh hoa, phú quý để bền bỉ dấn thân vào sự nghiệp cách mạng cứu nước. Cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 16 tuổi bước vào con đường tranh đấu; 21 tuổi tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở nước ta, sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng và Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ; 22 tuổi tham gia Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 24 tuổi hiên ngang bước lên máy chém, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là một chiến sĩ cộng sản ra đi khi mới 24 tuổi đời, song những bài học từ cuộc đời hoạt động cách mạng và di sản quý báu mà đồng chí để lại vẫn còn nguyên giá trị, phát huy mạnh mẽ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Mảnh đất Thái Bình tự hào là quê hương sinh ra đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôn vinh và noi theo những nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối kiên trung, bất khuất, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, 88 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc và của quê hương Thái Bình. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, trên cuộc hành trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; khai thác tiềm năng lợi thế, đưa tỉnh phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX trong điều kiện rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị, tư duy đổi mới và đột phá của Đảng bộ, Thái Bình đã thu được kết quả rất đáng trân trọng. Kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước tiến bộ rõ nét; tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả đã đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân giai đoạn 2010-2015 tăng trên 8%/năm; năm 2016 tăng trên 10%; năm 2017 tăng trên 11%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng hiệu quả, bền vững. Toàn tỉnh có 186 xã (chiếm 70,7% tổng số xã) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. 100% số xã đã có công trình nước sạch sinh hoạt tập trung, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 77,8%. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục ở các cấp học có nhiều chuyển biến, trình độ dân trí được nâng lên; điều kiện, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. Tình hình chính trị ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những thành tựu quan trọng và toàn diện đã đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thái Bình trong tiến trình đổi mới, hội nhập, xây dựng nông thôn mới đã và đang thắp sáng thêm truyền thống của miền quê Thái Bình giàu truyền thống cách mạng, đây cũng là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè trong nước và quốc tế, sự lao động hăng say sáng tạo không ngừng của nhân dân Thái Bình trong suốt thời gian qua. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là dịp để chúng ta khắc sâu thêm trong sâu thẳm tâm trí của mình cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn, phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí. Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình nguyện mãi mãi khắc ghi tình cảm, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nguyện nỗ lực phấn đấu học tập tấm gương suốt đời hy sinh cho độc, lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục con đường mà dân tộc, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn; phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, quê hương tăng cường đoàn kết, nỗ lực sáng tạo với tinh thần cách mạng, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu xây dựng Thái Bình phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mai Đức, đảng viên cao tuổi đảng thay mặt cho các thế hệ đảng viên bày tỏ niềm tự hào về Đảng quang vinh, tự hào về Bác Hồ, về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 88 năm qua đã sát cánh cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc; hứa sẽ gương mẫu học tập noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, trung thành với Đảng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh; là hạt nhân của phong trào đoàn kết toàn dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Động viên, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, gương mẫu về mọi mặt như Bác kính yêu hằng mong.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt cho thế hệ trẻ, đồng chí Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh  và toàn thể nhân dân sẽ nguyện một một lòng noi theo tấm gương nhà cách mạng tiền bối Nguyễn Đức Cảnh, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ Đã chọn; ra sức phấn đấu, rèn luyện, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trau dồi đạo đức cách mạng với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Luôn thể hiện nhiệt huyết “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, nhiệt tình, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào cách mạng. Đi đầu trong khởi nghiệp, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp. Luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, bản lĩnh, tự tin, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chung sức trẻ tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.



Các đại biểu dự buổi lễ.

Nguyễn Hình - Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày