Chủ nhật, 28/04/2024, 00:17[GMT+7]

Quỳnh Phụ Tập trung chăm sóc lúa mùa trà sớm

Thứ 3, 15/07/2014 | 08:11:07
1,512 lượt xem
Vụ mùa năm nay, Quỳnh Phụ gieo cấy 11.800 ha trong đó trên 7.000 ha trà lúa mùa cực sớm và sớm, nhằm tạo quỹ đất trồng cây màu vụ đông các loại, đặc biệt là nhóm cây ưa ấm như: ớt, ngô, dưa, bí…

Nông dân xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) cấy dặm lúa mùa trà sớm.

 

Ðến thời điểm này, nông dân toàn huyện đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa. Ðối với trà lúa mùa cực sớm đang ở giai đoạn đứng cái, trà sớm đang đẻ nhánh. Ðể tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm năng suất, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát cơ sở, thường xuyên nắm tình hình sâu bệnh hại cây trồng và công tác thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Nông dân tập trung chăm sóc, bón phân lần 2, sục bùn, làm cỏ lúa. Cây lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt, tuy nhiên, một số diện tích xuất hiện sâu đục thân, cuốn lá nhỏ, rầy nâu, ốc bươu vàng. Mật độ phổ biến của rầy nâu từ 20 đến 30 con/m2, sâu đục thân từ 1 đến 2 con/m2, ốc bươu vàng 0,5 đến 2 con/m2… Tuy tỷ lệ nhiễm sâu bệnh chưa cao, nhưng những ngày qua, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều dễ khiến sâu bệnh bùng phát.

 

Hiện tại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hướng dẫn các xã tập trung tuyên truyền hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ðồng thời, các địa phương đã chủ động tổ chức diệt chuột tập trung và khuyến cáo nông dân diệt trừ ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công là chính. Theo lịch thời vụ thì trà mùa cực sớm sẽ trỗ vào tuần đầu tháng 8 và thu hoạch vào tuần đầu tháng 9. Lợi ích lớn nhất của việc gieo cấy trà lúa mùa cực sớm là tạo quỹ đất cho việc trồng cây vụ đông ưa ấm, chủ lực là ớt, rau các loại trái vụ, trên thị trường chưa xuất hiện nhiều nên giá bán khá cao.

 

Có mặt trên cánh đồng xã An Ninh, chúng tôi gặp chị Trần Thị Huế đang bón thúc lần 2 cho lúa mùa trà cực sớm. Gạt những gọt mồ hôi lăn dài trên má, chị Huế chia sẻ: Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, mưa nhiều đúng vào thời điểm lúa đẻ nhánh nên cây lúa sinh trưởng, phát triển nhanh, bén rễ sớm. 3 sào lúa của gia đình đang ở vào giai đoạn đứng cái làm đòng. Dự kiến sẽ cho thu hoạch vào cuối tháng 8 dương lịch, hoàn toàn bảo đảm khung thời vụ cho việc gieo trồng cây ớt. Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Ninh Chu Công Phượng cho biết: Nhằm giúp bà con xã viên có được  những sản phẩm cây vụ đông trái vụ, với giá thành cao, lại dễ tiêu thụ, không bị thương lái ép giá, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, nhất là HTX Dịch vụ nông nghiệp đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân mở rộng trà mùa cực sớm và sớm. Vụ mùa năm nay, toàn xã gieo cấy 250/490ha lúa mùa trà sớm và cực sớm. HTX chỉ đạo bà con nông dân xuống giống gieo mạ đúng lịch thời vụ, với các giống lúa ngắn ngày như: Thiên hương 3, Bắc thơm 7, Nếp R87.

 

Với hiệu quả kinh tế cao từ cây vụ đông ưa ấm qua các năm nên bà con đều tự giác và chủ động sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật. Ðến thời điểm này, toàn xã đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa, nông dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đối với trà cực sớm và sớm. Dự kiến, năm nay cây ớt sẽ chiếm 70% diện tích cây vụ đông, còn lại là: dưa, bí, khoai tây, rau các loại. Theo anh Nguyễn Văn Ðương, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp An Quý thì trà sớm và cực sớm vụ mùa 2013 bị o ép về thời gian do lúa xuân thu hoạch muộn hơn 10 - 15 ngày so với mọi năm vì ảnh hưởng của rét đậm, rét hại kéo dài đầu năm. Vì vậy, để bảo đảm đúng khung lịch thời vụ, ngay sau khi lúa xuân chín, HTX đã tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, kết hợp với bón vôi bột khi cày ngả, tạo điều kiện cho gốc rạ chóng hoai mục và hạn chế nguồn sâu bệnh di chuyển từ lúa xuân sang lúa mùa qua lúa chét. Do thời gian gieo mạ trà lúa mùa cực sớm và sớm trùng vào lúc lúa xuân vừa trỗ bông nên chưa giải phóng được đất, HTX khuyến cáo xã viên tận dụng quỹ đất sau thu hoạch cây màu xuân hoặc áp dụng phương thức gieo mạ mùa trên nền đất cứng ngay tại sân, vườn nhà. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân nên 150 ha trà mùa cực sớm và sớm của An Quý đã gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, bảo đảm thu hoạch trung tuần tháng 8, sớm giải phóng quỹ đất để trồng cây vụ đông ưa ấm.

 

Ðể bảo đảm có một vụ lúa mùa thắng lợi trong điều kiện diễn biến sâu bệnh từ nay đến cuối vụ còn rất phức tạp và khó lường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các xã, các HTX tiếp tục chủ động, tích cực bám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

            Minh nguyệt

 

 

  • Từ khóa