Chủ nhật, 28/04/2024, 12:30[GMT+7]

Ðiện lực Thái Thụy Góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 3, 22/07/2014 | 08:40:32
744 lượt xem
Ðiện lực Thái Thụy hiện đang quản lý hơn 300km đường dây trung thế, hơn 500km đường dây hạ thế và cung cấp điện cho hơn 50.000 khách hàng trong toàn huyện. Trong đó, bán điện trực tiếp đến hộ cho 30 xã và 17 xã bán điện qua các HTX dịch vụ điện năng.

Công nhân Ðiện lực Thái Thụy kiểm tra an toàn trạm biến áp trung gian. Ảnh: Ngọc Linh

 

Từ khi được thành lập, 3 đội quản lý tổng hợp phụ trách theo từng địa bàn, cụm tuyến không chỉ thường xuyên kiểm tra, khắc phục sự cố mà đáp ứng kịp thời yêu cầu sửa chữa điện của  khách hàng. 6 tháng đầu năm 2014 đã thực hiện tốt việc sửa chữa điện theo yêu cầu của gần 200 khách hàng, kể cả đường dây trước và sau công tơ đo đếm điện năng, không để xảy ra tình trạng chậm trễ. Ngoài ra, Ðiện lực Thái Thụy còn tập trung hoàn thiện nâng cấp 2 đường dây trung thế 10 kV, cấp điện ổn định cho các xã khu vực phía Nam huyện, nâng dung lượng trạm biến áp trung gian Dương Thanh từ 2.500 lên 6.300 KVA.

 

Nhằm tránh sự cố xảy ra do quá tải cục bộ trên các tuyến đường dây, trạm biến áp, đồng thời bảo đảm chất lượng điện áp, Ðiện lực Thái Thụy đã lập và thực hiện kế hoạch đo tải các xuất tuyến đường dây hạ thế tại trạm biến áp vào các giờ trong ngày, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Từ đó triển khai thực hiện công tác san tải, cân pha và tổ chức hoán đổi các máy biến áp non tải quá tải. Ðối với khách hàng có nhu cầu sử dụng điện khi xây dựng nhà ở và di chuyển nơi ở, đơn vị thực hiện cấp điện mới vừa rút ngắn thời gian đi lại, vừa giảm chi phí lắp đặt.

 

Ðồng hành cùng các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới, năm 2014 từ nguồn kinh phí phân bổ của Công ty Ðiện lực Thái Bình, Ðiện lực Thái Thụy phối hợp đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lưới điện tại cánh đồng mẫu xã Thụy An, khu xử lý rác thải xã Thụy Phúc. Ðồng thời phối hợp tổ chức di chuyển hàng trăm cột điện để mở rộng đường giao thông nông thôn. Trước mùa mưa bão năm nay, Ðiện lực Thái Thụy đã phối hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống trạm bơm chống úng đầu mối, cấp điện đóng mở cống tiêu thoát nước bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến hành thay thế xà sứ, đường dây xuống cấp...

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Xuân Tuấn,  Giám đốc Ðiện lực Thái Thụy cho biết thêm: “Trong quá trình hoạt động, đơn vị phối hợp các ngành hữu quan tăng cường tuyên truyền nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Nhiều đơn vị làm tốt công tác quản lý điện, kinh doanh có lãi điển hình như xã Thụy Xuân giảm tổn thất điện năng từ 29%/năm xuống còn 8,9%/năm”.

 

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của hơn 50.000 khách hàng, Ðiện lực Thái Thụy còn tích cực chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Từ tháng 3/2014, Ðiện lực Thái Thụy đã  thành lập 3 tổ xung kích, tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, phương án tìm kiếm cứu nạn.  Bộ phận văn phòng cập nhật đầy đủ điện khẩn, công văn chỉ đạo về tình hình lụt bão, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Tại kho vật tư dự phòng đầy đủ trang thiết bị phòng chống lụt bão để khi cần là huy động được ngay.

 

Tuy nhiên, khó khăn đặt ra đối với ngành điện Thái Thụy là vẫn còn một bộ phận nhân dân chủ quan, cố tình không chấp hành quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện như xây dựng nhà ở, trồng cây lâu năm gần lưới điện cao áp dẫn tới hậu quả khó lường mà vụ tai nạn điện tại khu vực ngã tư cống Ngoại (xã Thụy Hà) ngày 1/11/2013 làm 4 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng là bài học sâu sắc. Bên cạnh đó là tình trạng người dân buông thả diều gần công trình điện gây chập đường dây, mất điện và những tình huống vô cùng nguy hiểm khác. Tình trạng trộm cắp điện với hình thức tinh vi chưa được giải quyết triệt để.

 

Thiết nghĩ, cùng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Ðiện lực Thái Thụy rất cần sự ủng hộ tích cực hơn nữa của người dân trong thực hành tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Lê Lan

(Ðài Truyền thanh Thái Thụy)

 

  • Từ khóa