Thứ 6, 26/04/2024, 16:59[GMT+7]

Đưa thực phẩm sạch đến bữa ăn chiến sĩ

Thứ 3, 16/05/2017 | 10:10:11
1,063 lượt xem
Thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ phụ trách trường bắn Bộ CHQS tỉnh (xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải) đã có nhiều giải pháp đầu tư, cải tạo, mở rộng diện tích tăng gia sản xuất, đưa thực phẩm sạch đến với bữa ăn chiến sĩ.

Chăm sóc đàn bò sinh sản.

Người có công đầu trong việc xây dựng mô hình tăng gia hiệu quả này phải kể đến Thượng úy Nguyễn Xuân Trường, cán bộ phụ trách trường bắn. Nhìn khu tăng gia chính quy của đơn vị, không ai nghĩ rằng trước năm 2015 nơi đây là vùng đất ngập nước, cỏ dại mọc um tùm. 

Thượng úy Nguyễn Xuân Trường tâm sự: Nhiệm vụ của đơn vị là quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các hoạt động huấn luyện, hội thao tại trường bắn và quản lý hơn 60ha đất quốc phòng; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Năm 2015, tôi được cấp trên phân công về đây công tác. Nhận thấy mặt bằng thao trường có lợi thế tăng gia nên đơn vị đã đề xuất với cấp trên đầu tư 1,8 tỷ đồng xây dựng khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản… 

Khu chăn nuôi gia súc được bố trí xa khu làm việc, có hệ thống chuồng trại hơn 500mđể nuôi trâu, bò, lợn, dê. Ngoài ra, vườn cỏ nằm xen kẽ với hệ thống kênh dẫn nước và ao nuôi trồng thủy sản thuận tiện cho việc tưới, tiêu. Đơn vị còn xây dựng khu chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi. Hiện nay, khu tăng gia sản xuất của đơn vị đã có đàn trâu, bò sinh sản với số lượng 23 con, 52 con dê và 40 con lợn thịt. Ngoài ra, đơn vị đã đầu tư cải tạo ao nuôi thả 3.000 con cá đối, 30 vạn tôm thẻ chân trắng, hơn 2 tấn cá trê lai, 4.000 con cua biển và cá rô phi đơn tính. 

Trong năm 2016, đơn vị đã thu hơn 10 con trâu, bò thịt, 15 con dê, gần 700kg tôm, cua và hơn 3 tấn cá các loại. Ngoài cung cấp thực phẩm tươi sống cho đơn vị, bếp ăn Bộ CHQS tỉnh, đơn vị còn xuất bán cho bếp ăn của Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3). 

Ngoài trâu, bò, đàn dê của đơn vị đang phát triển tốt.

Một trong những yếu tố xây dựng chính quy ở mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị quản lý trường bắn chính là sự phân công công việc khoa học, hợp lý. 15 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều được phân công tăng gia ở một lĩnh vực chăn nuôi. Nhờ sự phân công cụ thể nên anh em đều phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm và đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi. Tăng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ có “sân chơi” để xua tan những mệt mỏi, căng thẳng. 

Thượng úy Phạm Văn Tân, người phụ trách nuôi trồng thủy sản chia sẻ: Vào mùa mưa, bão, do khu tăng gia sản xuất nằm ngoài đê nên nguy cơ ngập rất cao. Năm 2016, bão số 1 làm ngập úng toàn bộ diện tích ao nuôi trồng thủy sản, thiệt hại hơn 500kg cua, cá giống… Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư nâng cấp các bờ bao, hệ thống thoát nước để chủ động trước mùa mưa, bão. 

Tận dụng phụ phẩm từ chăn nuôi gia súc để nuôi cá trê lai.

Đại tá Nguyễn Viết Tác, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Mô hình tăng  gia tập trung của trường bắn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, cải tạo cảnh quan môi trường. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên đồng thời nhân rộng mô hình tăng gia, từ đó tạo ra phong trào học tập lẫn nhau trong lực lượng vũ trang tỉnh. Nhờ tăng gia hiệu quả, đơn vị đã cùng với các đơn vị tăng gia của Bộ CHQS tỉnh cung cấp đủ 100% nhu cầu thực phẩm an toàn cho bếp ăn Bộ CHQS tỉnh, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội cũng như nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ trường bắn. 

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục mở rộng, nhân đàn gia súc, cuối năm nay sẽ mở rộng 5.000m2 ao nổi nuôi tôm theo công nghệ sinh học, trồng thêm 10.000m2 cây lấy gỗ…, góp phần xây dựng mô hình tăng gia ở trường bắn Bộ CHQS tỉnh chính quy, nền nếp và khang trang hơn.

Thiên Ân