Chủ nhật, 12/05/2024, 21:24[GMT+7]

Xã luận Đoàn kết dệt nên bài ca chiến thắng mới

Thứ 2, 07/05/2018 | 07:49:50
2,117 lượt xem
Đúng ngày này 64 năm về trước, 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát, báo hiệu cuộc tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp của dân tộc ta.

Đợt xung phong của các chiến sĩ Việt Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Thời gian đã lùi xa nhưng âm vang của bản anh hùng ca Điện Biên Phủ vẫn thúc giục mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp bước thế hệ đi trước, đoàn kết dệt nên bài ca chiến thắng mới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những trang sử đẹp nhất, hào hùng nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng này chứng minh chân lý của thời đại: “Một dân tộc dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm, đoàn kết chiến đấu và có một đường lối đúng thì có thể đánh bại được bất cứ tên đế quốc sừng sỏ nào”. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi, lập những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn: kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; dân chủ được mở rộng; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, những thành tựu chúng ta đạt được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đất nước. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta. Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn xảy ra. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và của chế độ. Tình hình đó đòi hỏi tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ cần được phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Cùng với huy động tối đa các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy phát huy tinh thần đoàn kết, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

64 năm trước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Bình tự hào góp sức cùng quân dân cả nước làm lên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng 64 năm trước, Thái Bình hôm nay đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày