Thứ 7, 18/05/2024, 12:34[GMT+7]

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá giống lúa Đông A1, Phúc Thái 168

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:25:10
2,292 lượt xem
Sáng ngày 8/6, tại 2 xã Đông Hoàng, Tây An (Tiền Hải), Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn giống lúa Đông A 1, Phúc Thái 168.

Các đại biểu tham quan, đánh giá thực tế tại mô hình trình diễn giống lúa Đông A1 tại xã Tây An (Tiền Hải).

Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các HTX DVNN của huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy.  

Qua quá trình thâm canh tại đồng đất 2 xã Đông Hoàng, Tây An cho thấy giống lúa Đông A 1 là giống lúa có khả năng đẻ nhánh khỏe, thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 125-135 ngày, vụ mùa 105-110 ngày, phù hợp với gieo trồng tại các địa phương và chống chịu sâu bệnh khá tốt. Đặc biệt thích hợp gieo cấy tại các huyện ven biển với độ chịu mặn 3-4%0. Năng suất trung bình đạt khoảng 65-75 tạ/ha. Chất lượng gạo ngon, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm. 

Đối với giống lúa Phúc Thái 168 là giống lúa lai có thời gian sinh trưởng ngắn và năng suất cao, khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và ngoại cảnh bất thuận. Thích hợp gieo cấy vùng chân đất vàn, vàn thấp. Năng suất trung bình từ 70 tạ đến 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 85 tạ/ha. Gạo thơm ngon, giá trị kinh tế cao hơn so với các giống lúa gieo trồng hiện nay.

Trao đổi tại hội thảo, ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình khẳng định: Công ty luôn phát triển các giống lúa mới có năng suất, chất lượng vượt trội hơn các giống lúa gieo trồng hiện nay. Các giống lúa mới qua thực tế khảo nghiệm đã đáp ứng được yêu cầu của nông dân về khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, ngoại cảnh, và chất lượng gạo thơm ngon được người tiêu dùng chấp thuận. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng cung ứng các giống lúa mới, vật tư kỹ thuật, và liên kết sản xuất với nông dân, bao tiêu sản phẩm nhằm giúp nông dân có thu nhập ổn định.

Mạnh Thắng