Thứ 6, 10/05/2024, 08:34[GMT+7]

Tổng kết công tác chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018

Thứ 6, 05/10/2018 | 16:54:49
5,422 lượt xem
Sáng ngày 5/10, tại Thái Bình, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Nhờ sự chủ động vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu vụ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương trong chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen ngay từ khâu xử lý hạt giống trước khi gieo, phun tiễn chân mạ trước khi cấy ở các vùng có nguy cơ cao đã hạn chế sự lan truyền của vi rút lùn sọc đen sang cây lúa. Kết quả, đã bảo vệ được năng suất lúa. Diện tích nhiễm lùn sọc đen vụ mùa năm 2018 ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ là 250ha, giảm 7.282,3ha so với vụ hè thu - mùa năm 2017; ở các tỉnh phía Bắc, tổng diện tích nhiễm là 680ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 53.923ha.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những kinh nghiệm cũng như khó khăn, tồn tại trong chỉ đạo phòng, tránh bệnh lùn sọc đen từ đó định hướng xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh lùn sọc đen năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống bệnh lùn sọc đen từ tỉnh đến huyện, xã; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, hội đoàn thể đã chủ động phòng ngừa bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ như: triển khai biện pháp vệ sinh đồng ruộng, quyết liệt chỉ đạo cơ cấu giống, phương thức gieo cấy, xử lý hạt giống, phun tiễn chân mạ, quản lý tốt các lứa rầy đầu vụ… tỉnh Thái Bình đã hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra. 

Để phòng chống bệnh lùn sọc đen trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; làm tốt công tác điều tra, phát hiện, tự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng để kiểm soát có hiệu quả.

 Lưu Ngần