Thứ 7, 11/05/2024, 21:11[GMT+7]

Tiếp lửa nhiệt huyết qua những phong trào tình nguyện

Thứ 5, 03/01/2019 | 08:17:25
1,925 lượt xem
Năm 2018, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thái Bình không ngừng mở rộng về quy mô, đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung vào các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Nhiều phong trào, hoạt động của các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã mang lại hiệu quả, hiệu ứng lan tỏa tới cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Tuổi trẻ Thái Bình gặt lúa giúp dân.

Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Thái Bình đã trở nên thân thuộc, gần gũi, để lại dấu ấn trên hầu khắp các nẻo đường từ nông thôn đến thành thị. Không quản ngại gian khổ, khó khăn, với lòng nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực nhằm chung tay xây dựng cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Chị Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều “sản phẩm” cụ thể, đánh dấu tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân như xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trao tặng công trình nước sạch, nạo vét kênh mương, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường... Năm 2018, toàn tỉnh có 855 công trình, phần việc thanh niên ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; tu sửa, làm mới hơn 30km đường giao thông với gần 700 triệu đồng; xây dựng 360 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xứ đồng; trao tặng và hỗ trợ 170 công trình nước sạch với tổng trị giá 270 triệu đồng. 

Trên quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 6 công trình nước sạch trị giá 30 triệu đồng tại xã Đô Lương (Đông Hưng). Thực hiện ngày chủ nhật xanh tại xã Trung An (Vũ Thư), Tỉnh đoàn đã trao tặng 2 công trình nhà vệ sinh cho 2 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và 1 công trình thắp sáng đường quê ở địa phương với tổng trị giá 11 triệu đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: Trong hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, 100% các cấp bộ đoàn đã tích cực phối hợp xây dựng và triển khai các đội hình tham gia tuyên truyền, giải tỏa, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự; đồng thời, tiếp tục xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình: “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Tuyến phố văn minh”, “Góc phố xanh”... Trong năm, toàn tỉnh có 42 công trình, 420 phần việc ĐVTN tham gia xây dựng đô thị văn minh; gắn biển 12 tuyến phố với tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”; đồng thời, tổ chức 653 lượt ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, thu hút gần 7.000 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức đoàn các cấp còn xây dựng 315 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, 250 đội hình ĐVTN tham gia bảo đảm an toàn giao thông, 5 đội thanh niên xung kích bảo đảm bến đò ngang...

Hàng tháng, các huyện đoàn, thành đoàn đều duy trì ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh với hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư; thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện môi trường. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ đoàn đã trồng gần 151.000 cây xanh đô thị, cây xanh nông thôn, cây trồng rừng phòng hộ, cây trồng rừng ngập mặn... Riêng chiến dịch bảo vệ dòng sông, các đơn vị đã huy động trên 1.000 lượt ĐVTN tham gia vớt rác, bèo bồng hơn 100km sông; thu gom, xử lý gần 25 tấn rác thải.

Song song với các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em yếu thế. Các hoạt động tặng quà, tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hiến máu tình nguyện đã gắn kết chặt chẽ với các đợt cao điểm: tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè...

Kết quả, các đơn vị, tổ chức đoàn ở 3 cấp đã phối hợp tặng gần 7.700 suất quà trị giá 1,9 tỷ đồng; tổ chức 72 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 9.000 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, trẻ em nghèo; sửa chữa, làm mới 27 nhà nhân ái, 20 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với trị giá 380 triệu đồng; đồng thời, tổ chức 32 đợt hiến máu tình nguyện, thu 3.535 đơn vị máu. 100% xã, phường, thị trấn đều có hoạt động tình nguyện hiệu quả. Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện, nhất là phong trào tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng đã khẳng định vai trò, vị trí và dấu ấn của tổ chức đoàn và lực lượng ĐVTN.

Phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là trường học thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành phong phú cho ĐVTN. Tiếp nối những kết quả đạt được trong phong trào thanh niên tình nguyện năm 2018, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp tổ chức tốt các phong trào thanh niên tình nguyện, hướng mạnh về cơ sở; đồng thời, đổi mới phong trào để phù hợp với yêu cầu thực tế, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn)


Đại úy Nguyễn Hữu Khiêm,Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh

Với nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng với nhiều việc làm cụ thể như: đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình nâng bước em tới trường; chiến dịch vệ sinh môi trường biển..., thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc.

Ông Hoàng Duy Động, thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy)

Trước đây, khu vực đê biển của xã Thụy Xuân tình trạng người dân đổ rác thải bừa bãi thường xuyên xảy ra. Kể từ khi ĐVTN của huyện đến tuyên truyền, vận động người dân và ra quân thu gom, xử lý rác thì tình trạng trên không còn nữa, người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các lực lượng, nhất là ĐVTN địa phương còn tích cực trồng rừng ngập mặn, bảo vệ vành đai xanh trước biển.

Anh Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà)

Hiện nay, phần lớn ĐVTN đi làm ăn xa ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nên trong tổ chức thực hiện một số hoạt động vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, toàn diện. Tôi mong muốn năm 2019 Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để huy động nhiều hơn nữa ĐVTN tham gia các hoạt động, phong trào...

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày