Thứ 6, 10/05/2024, 10:18[GMT+7]

Hưng Hà chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân

Thứ 2, 11/03/2019 | 08:39:31
673 lượt xem
Những ngày này, toàn bộ diện tích lúa xuân ở Hưng Hà đang phát triển tốt; nông dân các địa phương tích cực xuống đồng chăm bón để lúa xuân phát triển tốt nhất.

Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) chăm sóc lúa xuân.

Ông Nguyễn Văn Toàn, xã Tây Đô cho biết: Thời tiết ấm thuận lợi cho lúa xuân nhanh bén rễ và đẻ nhánh. Để lúa phát triển tốt, gia đình thường xuyên đi kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện, xử lý sớm sâu bệnh hại lúa. Ông Đinh Khắc Nhiên, Chủ tịch UBND xã Tây Đô cho biết: Vụ xuân năm nay toàn xã cấy hơn 360ha. Địa phương hướng dẫn nông dân bón phân chăm sóc lúa với liều lượng phù hợp. Trước khi cấy lúa, xã chỉ đạo thực hiện công tác thủy lợi bảo đảm cho sản xuất. Hiện nay, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân tích cực thăm đồng, kiểm tra nhằm phát hiện sớm tình hình sâu bệnh để kịp thời phòng, trừ bảo vệ lúa.

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Sau khi hoàn thành gieo cấy lúa xuân, nông dân trong huyện sớm chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa. Nhìn chung, lúa xuân năm nay gặp thời tiết thuận lợi nên phát triển tốt. Để sản xuất vụ xuân năm 2019 giành thắng lợi, trước khi bước vào vụ mới, ngành Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo các địa phương tiến hành làm thủy lợi, nạo vét kênh mương bảo đảm tưới, tiêu cho lúa phát triển. Hiện nay, huyện chỉ đạo các HTX tổ chức điều tiết nước hợp lý, hướng dẫn nông dân bón phân đúng quy trình kỹ thuật cho lúa xuân. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn và chỉ đạo các địa phương chủ động nguồn vật tư, phân bón cung ứng kịp thời cho bà con nông dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nhiều ngày ẩm độ không khí cao, âm u, có mưa nhỏ tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn trên lúa phát sinh. Bà Trần Thị Tuyến, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Bệnh đạo ôn trên lá lúa xuất hiện và phát sinh gây hại trên một số giống như nếp, BC15, TBR 225... Đặc biệt tập trung trên diện tích lúa cấy trước tết âm lịch ở một số xã như Phúc Khánh, Tây Đô, Đông Đô, Văn Lang... Hiện nay bệnh đang tiếp tục phát sinh gây hại với tỷ lệ bệnh diện rộng rải rác, nơi cao 3 - 5%, cục bộ 20 - 30%. Đến ngày 7/3, toàn huyện có 100ha lúa bị nhiễm, trong đó nhiễm nhẹ 90ha, trung bình 9,7ha, nặng 0,3ha. Ngoài ra, trên đồng ruộng còn xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ mật độ từ 0,12 - 0,2 con/m2, tập trung trên trà sớm; bệnh nghẹt rễ phát triển tập trung trên giống lúa VN10 với tỷ lệ bệnh 1 - 3%, cao 5 - 10%, cục bộ 15 - 20%. Dự báo trong những ngày tới nền nhiệt thấp, ẩm độ không khí cao kết hợp với giai đoạn sinh trưởng của lúa đang đẻ nhánh rộ và nguồn  bệnh có sẵn trên đồng ruộng sẽ tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại trên diện rộng.

Trước tình hình trên, được sự hướng dẫn của ngành chuyên môn, nông dân Hưng Hà đã tổ chức phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn trên gần 100ha lúa. Các địa phương tiếp tục phát động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dọn sạch cỏ bờ, tiêu hủy những chòm, khóm mạ dự phòng để hạn chế nguồn bệnh. Đối với những diện tích lúa cấy sớm, bà con được hướng dẫn chủ động bón thúc 2 - 3kg kali/sào vào giai đoạn lúa phân hóa đòng. Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn tiến hành điều tiết nước hợp lý, không bón đạm đơn, không phun chất kích thích sinh trưởng hoặc phân qua lá. Ngành chuyên môn huyện cũng khuyến cáo nông dân khi kiểm tra đồng ruộng phát hiện tỷ lệ bệnh từ 3 - 5% thì tiến hành phun thuốc kịp thời. Đối với bệnh nghẹt rễ cần tiến hành thay nước, bón từ 10 - 12kg lân hoặc 10 - 15kg vôi bột/sào. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ rầy và bệnh lùn sọc đen. Đối với chuột, ốc bươu vàng, cần được tổ chức đánh bắt thường xuyên...

Ngọc Mai 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày