Thứ 6, 10/05/2024, 02:16[GMT+7]

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải

Thứ 5, 04/04/2019 | 19:12:28
1,625 lượt xem
Chiều ngày 4/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Audio: kiem_tra_san_xuat_nong_nghiep.mp3

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải.

Vụ xuân năm 2019, huyện Thái Thụy gieo cấy 12.700ha lúa, huyện Tiền Hải gieo cấy gần 11.000ha. Hiện nay, lúa đang trong thời kỳ đứng cái làm đòng, dự kiến sẽ trỗ bông vào trung tuần tháng 5/2019. Tuy nhiên, trên các cánh đồng đang xuất hiện sâu cuốn lá, rầy nâu với mật độ từ 100 - 200 con/m2.

Kiểm tra tại một số cánh đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá lúa xuân của hai huyện sinh trưởng và phát triển khá tốt, tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa như rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn cổ bông… Đồng chí đề nghị các địa phương tập trung bảo vệ lúa xuân từ nay đến cuối vụ; đồng thời theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh, có phương án phòng trừ hiệu quả không để sâu bệnh phát sinh trên diện rộng. Đối với diện tích bị sâu bệnh cục bộ cần nhanh chóng khoanh vùng, phòng trừ triệt để, trong đó lưu ý đối với diện tích lúa trỗ bông trước ngày 15/4 khi gặp thời tiết mưa lạnh… Ngoài ra, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân chú trọng diệt chuột và ốc bươu vàng trên các xứ đồng, đặc biệt là xử lý triệt để trứng ốc bươu vàng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại xã Thái Thượng (Thái Thụy). 

Đến thăm một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn xã Thái Thượng (Thái Thụy) và xã Đông Minh (Tiền Hải), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp đã kịp thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm công nghệ cao, thay thế phương thức nuôi trồng truyền thống. Đồng chí đề nghị các địa phương làm việc với các ngân hàng, các cơ quan có liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư cho sản xuất. Các doanh nghiệp, chủ cơ sở nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao phải tính đến phương thức sản xuất lớn hơn tránh tình trạng sản xuất hiệu quả cao nhưng không có địa chỉ tiêu thụ cố định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để kiểm soát môi trường nuôi, an toàn dịch bệnh và sản xuất theo chuỗi liên kết, đưa sản phẩm vào các nhà hàng, siêu thị lớn. Ngoài ra, các doanh nghiệp, chủ cơ sở nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao cần tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình ngay tại đầm nuôi để tăng tính thuyết phục cũng như thu hút khách hàng theo xu hướng ẩm thực trải nghiệm.

Tất Đạt