Thứ 5, 09/05/2024, 14:09[GMT+7]

Lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa

Thứ 2, 20/05/2019 | 14:26:34
1,748 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, đánh giá năng suất lúa xuân tại hai huyện Hưng Hà, Vũ Thư vào sáng ngày 20/5.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 200519_thu_hoach_lua_mixdown.mp3

Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh.

Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà đã thu hoạch được 1.200ha trong tổng số 10.870ha, dự kiến lúa xuân đại trà cho thu hoạch tập trung từ 28/5 – 5/6. Theo ước tính của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năng suất lúa xuân đạt trên 71 tạ/ha.

Còn khoảng 20 ngày nữa, trà lúa xuân đại trà của huyện Vũ Thư sẽ cho thu hoạch. Huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi đồng ruộng, kiểm tra, phát hiện và phun trừ rầy nâu khi đến ngưỡng. Hiện, trà lúa sớm đang bước vào thời kì thu hoạch.

Kiểm tra thực tế trên đồng ruộng các xã Tân Lễ, Độc Lập (Hưng Hà); Hiệp Hòa, Tân Phong (Vũ Thư) đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của bà con nông dân từ cơ cấu giống đến công tác phòng, trừ sâu bệnh. Năm nay, dù tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh đạo ôn, tuy nhiên, dự kiến lúa cho năng suất khá. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó, khẩn trương làm đất để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư. Ảnh: Thành Tâm

Trong đó cơ cấu giống cần tập trung vào 2 – 3 giống lúa chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định để xây dựng cánh đồng “5 cùng” (cùng làm đất, cùng giống, cùng gieo trồng, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch), tạo thuận lợi cho chỉ đạo, sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn. 

Quan tâm đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu sản xuất đặc biệt là khâu gieo cấy, phun thuốc trừ sâu nhằm giảm dần, tiến tới xóa bỏ tình trạng gieo sạ, gieo vãi, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Kiểm soát chặt chẽ giống, vật tư nông nghiệp đầu vào, đảm bảo mùa sản xuất chủ động, an toàn. 

Biểu dương tính chủ động, hiệu quả trong hoạt động dịch vụ của HTX DVNN xã Độc Lập, đặc biệt là dịch vụ phun thuốc trừ sâu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, HTX tiếp tục đổi mới phương thức kinh doanh, vươn dài các khâu dịch vụ, xây dựng vùng sản xuất tập trung với 1 – 2 giống lúa chủ lực để mở rộng hơn nữa liên kết sản xuất xứng đáng với vai trò “bà đỡ” của kinh tế hộ.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp xã Tân Phong, huyện Vũ Thư.  Ảnh: Thành Tâm

Tới thăm, động viên hộ anh Nguyễn Văn Kiên, xã Tân Phong (Vũ Thư), một điển hình trong thực hiện tích tụ ruộng đất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp cùng các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với huyện Vũ Thư tạo mọi điều kiện thuận lợi, định hướng sản xuất đồng thời có cơ chễ hỗ trợ để các cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất yên tâm đầu tư sản xuất, làm giàu từ đồng ruộng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Ảnh: Thành Tâm


Lưu Ngần