Chủ nhật, 05/05/2024, 03:07[GMT+7]

Mỗi việc làm đều vì người lao động

Thứ 6, 08/04/2011 | 07:54:22
1,528 lượt xem
Năm 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy. Trước thực trạng trên, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ, đồng thời tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, giúp người lao động có thêm việc làm, tăng thu nhập, c

Đồng chí Lưu Văn Khuynh, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: LĐLĐ huyện Thái Thụy hiện có 6.000 đoàn viên, sinh hoạt ở 100 công đoàn cơ sở. Năm qua, công đoàn các cấp trong huyện phối hợp tích cực với các ban, ngành, đoàn thể  tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp; giáo dục truyền thống của giai cấp công nhân, vận động toàn thể đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", học tập thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Phát động, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá-văn nghệ-TDTT, các cuộc thi tay nghề giỏi, các lớp truyền thông  phòng chống ma tuý, mại dâm trong cán bộ, CNVC-LĐ đồng thời vận động đoàn viên trồng được 3.000 cây xanh. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của CNVC-LĐ, kịp thời phản ánh với các cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn phát sinh. Tham gia xây dựng đảng, chính quyền TSVM, công đoàn các cơ sở trong huyện đã phát hiện những nhân tố tích cực, giới thiệu được 319 quần chúng ưu tú bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Đã thành lệ từ nhiều năm qua, vào đầu tháng 2, LĐLĐ huyện Thái Thụy đều tổ chức lễ ra quân, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, ký giao ước thi đua giữa các CĐCS tại khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Năm 2010, toàn huyện có 100% các đơn vị hưởng ứng, đăng ký phong trào thi đua: "Lao động giỏi-lao động sáng tạo", xây dựng các đề tài sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, hưởng ứng Tuần lễ  Quốc gia vệ sinh an toàn lao động- phòng chống cháy nổ; vận động cán bộ, CNVC-LĐ xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, ký cam kết không mắc các tai tệ nạn xã hội. 95% đoàn viên công đoàn ký cam kết thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ, không sản xuất, buôn bán, tàng trữ các loại pháo nổ và thả đèn trời. Hưởng ứng tháng ATGT, 500 người đã tham gia mít tinh, vận động, tuyên truyền người dân cùng tham gia giao thông đúng luật.

Nhiều cơ quan, đơn vị cũng tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, đặc thù hoạt động của ngành, đơn vị mình như: công đoàn ngành Giáo dục phát động phong trào thi đua " Hai tốt", " Hội giảng mùa xuân", công đoàn Trung tâm y tế  có phong trào " Thực hiện 12 điều y đức", " Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng". CNVC-LĐ các đơn vị sản xuất kinh doanh  thi đua nâng cao năng suất-chất lượng- hiệu quả, tạo công ăn việc làm , nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công đoàn các đơn vị hành chính sự nghiệp có phong trào thi đua " Người cán bộ công chức trung thành-tận tụy-gương mẫu". Công đoàn khối các xã, thị trấn vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng năng suất thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình…

Anh Khuynh cho biết thêm: ở Thái Thụy hàng năm  có 95% các đơn vị hành chính sự nghiệp mở hội nghị cán bộ công chức, 95% đơn vị sản xuất kinh doanh mở hội nghị người lao động, riêng ngành giáo dục 100% công đoàn các trường học mở hội nghị cán bộ công chức…

Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVC-LĐ cơ bản được bảo đảm. Tình hình đời sống, việc làm của người lao động khối hành chính sự nghiệp tương đối ổn định. ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, người lao động có mức thu nhập bình quân từ 1,4 đến 2 triệu đồng/tháng. LĐLĐ huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như tiền công, lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, kịp thời giải quyết những bức xúc nên không để xảy ra tình trạng khiếu kiện trên địa bàn.

Năm 2010, đơn vị  đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh  xây dựng 3 nhà " Mái ấm công đoàn" cho 3 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Thụy Tân, Thụy Liên, Thái Sơn, mỗi căn nhà trị giá 20 triệu đồng, giúp các cô vơi bớt khó khăn, yên tâm công tác. Vận động Công đoàn Ngân hàng Công thương chi nhánh Diêm Điền hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa trị giá mỗi căn 10 triệu đồng cho 3 người lao động nghèo làm việc ở công ty CP Vật liệu Sông Hoá, ở xã Thụy Liên, Thụy Hải.

Tết Nguyên đán 2011, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 50 xuất qùa, mỗi xuất trị giá 200 ngàn đồng giúp CNVC-LĐ nghèo đón Tết. Các đoàn viên công đoàn luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: đóng góp 43 triệu đồng cho quỹ " Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 500 triệu đồng, góp 50 triệu đồng cho quỹ  " Mái ấm công đoàn ". Đặc biệt, 250 cán bộ, CNVC-LĐ còn tích cực đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo và kết quả đã hiến 30.000 ml máu, giúp người nghèo chữa bệnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày