Thứ 6, 03/05/2024, 10:03[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới

Thứ 3, 04/07/2017 | 08:22:35
2,479 lượt xem
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu, đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng và đại hội cựu chiến binh các cấp, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Đông Phong.

Xác định nhiệm vụ đoàn kết, vận động hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh là hàng đầu, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã kịp thời thông báo tình hình, định hướng tư tưởng cho CCB, nhất là tình hình trên biển Đông và các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn hội. Cán bộ, hội viên CCB luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Các cấp hội chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, nhất là ở những địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự để tăng cường tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, giải tỏa vỉa hè, lòng đường, giải tỏa hành lang giao thông đường thủy, xử lý rác thải sinh hoạt bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội CCB thực hiện thường xuyên và hiệu quả là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, lao động giỏi, kinh doanh giỏi làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Để giúp hội viên làm giàu, các cấp hội CCB đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề tăng năng suất lao động, vừa giải quyết được nhiều việc làm cho con em CCB và cựu quân nhân; nhận ủy thác vay vốn ngân hàng cho CCB đầu tư phát triển kinh tế hơn 18 tỷ đồng; trích quỹ hội cho các hội viên khó khăn vay sản xuất, kinh doanh gần 5 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 40 công ty, doanh nghiệp, HTX, 57 trang trại, hơn 450 gia trại do CCB làm chủ, tăng trên 50% so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống của CCB ngày càng được nâng lên, nhiều gia đình CCB có cuộc sống khá giả, tỷ lệ hộ CCB nghèo chỉ còn 1% (giảm 1,5% so với đầu nhiệm kỳ). 

Tổng kết phong trào CCB làm kinh tế giỏi 5 năm 2011 - 2016, toàn huyện có 1 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 đồng chí được Tỉnh hội tặng bằng khen, 56 đồng chí được công nhận CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Điển hình như CCB Phạm Văn Chiến, xã Đông La, Giám đốc Công ty Xây dựng Thành Đạt; Vũ Văn Hiểu, xã Hoa Lư, xây dựng trang trại tổng hợp trên diện tích 15.000m2

Thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn CCB Đông Hưng tích cực tham gia vào các tổ dồn điền đổi thửa, tổ công tác xây dựng nông thôn mới ở thôn, xóm; không chỉ gương mẫu đi đầu mà còn vận động người thân và nhân dân quyên góp làm đường giao thông nông thôn. Những năm qua, CCB toàn huyện đã đóng góp và ủng hộ gần 33 tỷ đồng, hơn 23.000 ngày công và hơn 5.000m2 đất; 100% CCB đóng góp xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn CCB ủng hộ thêm từ 1 - 10 triệu đồng, 67 CCB được trung ương, tỉnh, huyện tặng bằng ghi công, bằng khen. Sự chung sức của các CCB đã góp phần đưa hơn 30 xã của huyện về đích nông thôn mới. 

Các CCB cũng thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng tặng sổ tình nghĩa, tặng quà cho CCB và con em CCB có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tặng 173 nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn về nhà ở. Cán bộ, hội viên CCB nhiệt tình hưởng ứng, trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý sử dụng pháo. Qua bình xét, hàng năm có 98% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Đông Hưng đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội gắn với việc kiện toàn, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh. Đến nay, Hội CCB huyện Đông Hưng thu hút được hơn 13.600 hội viên, trong đó có hơn 5.100 CCB là đảng viên (chiếm 40%); thành lập mới Hội CCB Bệnh viện Đa khoa huyện, nâng tổng số tổ chức hội cơ sở trực thuộc lên 50; thành lập 167 hội cựu quân nhân, thu hút hơn 6.700 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt. Các cấp hội cũng chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, tổ chức học tập nghị quyết, Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Hàng năm, Huyện hội và 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được từ nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Đông Hưng quyết tâm đoàn kết phấn đấu 90% CCB trở lên được kết nạp vào hội; 100% cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 100% hội viên CCB gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương; động viên CCB tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống dưới 1%; 95% tổ chức hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh, 95% hội viên trở lên đạt CCB gương mẫu, 90% gia đình hội viên CCB trở lên đạt gia đình văn hóa…

5 năm (2012 - 2017), Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng được:

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 1 cờ thi đua xuất sắc và 3 bằng khen
- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 1 bằng khen
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 79 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
- Hội Cựu chiến binh huyện tặng giấy khen cho 178 tập thể, 251 cá nhân tiêu biểu xuất sắc…


Hà Quang Cống
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng)



Ông Bùi Văn Huân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Đông Hưng đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu, đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng và đại hội hội CCB các cấp, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Các phong trào, hoạt động của các cấp hội CCB trong huyện như: chung sức xây dựng nông thôn mới; thi đua tự lực, tự cường phát triển kinh tế; giúp nhau xóa nghèo bền vững; hoạt động tình nghĩa; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ… đều đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện. Đã có nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội và Tỉnh hội biểu dương, khen thưởng. Nhiệm kỳ tới, cán bộ, hội viên CCB trong huyện cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.


Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Mê Linh (Đông Hưng)

Xác định giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Mê Linh đã chủ động phối hợp với các đoàn thể và Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên; khuyến khích hội viên tích cực trồng cây màu vụ đông để tăng thêm thu nhập; tích cực chuyển đổi vùng đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, phát triển chăn nuôi gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống. Động viên hội viên phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như: sản xuất bẫy diệt chuột; máy cán rút thép; máy xay xát… Với tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nhiều hội viên đã có cuộc sống khá, tỷ lệ hộ CCB nghèo trong xã giảm còn 0,56%.

Ông Phạm Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lương (Đông Hưng)

Với quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng thành công nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB trong xã đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Ngoài vận động gia đình đóng góp 1,63 tỷ đồng; góp 2.135 ngày công; hiến 7.658m2 đất, các hội viên CCB còn trực tiếp đi tuyên truyền, vận động nhân dân, con em quê hương thành đạt ủng hộ để hoàn thành 19km đường giao thông nông thôn, 6km đường giao thông nội đồng, 4,3km máng cứng, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới năm 2015. Khi xã nhà về đích nông thôn mới, để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, Hội CCB xã đã đảm nhận trồng, chăm sóc 235 cây xanh dọc đường trục chính vào khu sân vận động. Những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB xã đối với sự phát triển chung của địa phương thời gian qua được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Phạm Văn Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt, hội viên Chi hội CCB thôn Hữu, xã Mê Linh (Đông Hưng)

Sau 5 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi trở về địa phương, tham gia công tác đoàn ở cơ sở 10 năm và kinh doanh lương thực. Đến năm 2002 tôi chuyển sang làm xây dựng. Những ngày đầu thành lập, Công ty gặp không ít khó khăn song phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, quyết không lùi bước trước khó khăn, cùng với tinh thần ham học hỏi, sự sáng tạo, nhạy bén trong kinh doanh, luôn lấy chữ tín làm đầu, tôi đã lãnh đạo Công ty ngày càng lớn mạnh. Hiện nay Công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động là CCB, cựu quân nhân và con em CCB, cựu quân nhân trong xã và các xã khác trên địa bàn huyện, thu nhập bình quân từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng, doanh thu mỗi năm đạt 50 tỷ đồng. Tôi mong ngày càng có nhiều CCB nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, mạnh dạn phát triển kinh tế, vừa bảo đảm được đời sống gia đình vừa giúp đỡ được đồng đội, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế.

Anh Vũ Hữu Quang, Phó Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã tham gia nhiều buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 10.000 lượt học sinh. Qua những buổi nói chuyện truyền thống, sinh hoạt, giao lưu đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống dân tộc, biết ơn sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, từ đó ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp. Cùng với giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, cán bộ, hội viên CCB còn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu thường xuyên động viên, khích lệ thanh thiếu nhi - nhất là con cháu trong gia đình tích cực học tập, lao động và rèn luyện. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội CCB trong huyện sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức đoàn làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hình thức sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề, nói chuyện truyền thống, tổ chức sân chơi, diễn đàn theo chủ đề, chủ điểm.


Đào Quyên 

(thực hiện)


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày