Hưng Hà nỗ lực bảo đảm chỉ tiêu giao quân
Thanh niên Hưng Hà tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Hội đồng NVQS xã Minh Khai đã phối hợp xây dựng kế hoạch sát thực, phù hợp và tổ chức thực hiện chu đáo từ khâu xét duyệt lập danh sách, xuống lệnh gọi sơ tuyển tại địa phương đến công tác bảo đảm vật chất phục vụ nhiệm vụ sơ tuyển. Cùng với đó, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ kinh phí cho thanh niên tham gia sơ tuyển. Qua xét duyệt, sơ tuyển, số đạt sức khỏe được điều khám tại huyện là 25 thanh niên, trong đó 2 thanh niên có trình độ cao đẳng. Trong hai ngày 14 - 15/12, 97% thanh niên được gọi khám tuyển của Minh Khai đã lên trạm.
Cũng như Minh Khai, những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ của xã Duyên Hải cũng được chính quyền địa phương tổ chức đưa đến địa điểm khám tuyển của huyện. Là địa phương thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, trong những năm qua, Duyên Hải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân tham gia khám tuyển NVQS. Theo ông Nguyễn Kim Nhận, Bí thư Đảng ủy xã, đến hết ngày 15/12, gần 100% thanh niên của xã có lệnh gọi khám tuyển đã tham gia khám tuyển. Để bảo đảm chỉ tiêu giao quân, xã đã vận động các gia đình cam kết gọi con em mình đi làm ăn xa trở về khám tuyển NVQS đúng thời gian quy định. Do vậy, 13 thanh niên của xã đi làm ăn xa đã trở về và tham gia khám tuyển.
Trung tá Hà Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà cho biết: Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đã được Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS huyện, cấp ủy, chính quyền, hội đồng NVQS các xã, thị trấn trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với hội đồng NVQS các xã, thị trấn làm tốt công tác huy động, vận động công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Việc rà soát, nắm nguồn, tuyên truyền và tổ chức sơ tuyển được thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Tất cả nam công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ đều phải rà soát về tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức theo quy định. Nhìn chung, các xã, thị trấn đều chấp hành nghiêm thời gian, số lượng, địa điểm khám tuyển. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng, Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức hai điểm khám tại xã Thống Nhất và xã Liên Hiệp, đồng thời phát lệnh gọi gần 1.200 công dân các xã, thị trấn đến khám sức khỏe. Đến 17 giờ ngày 16/12, toàn huyện có hơn 87% thanh niên đến khám. Qua thực hiện quy trình khám tuyển chặt chẽ, có 467 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ, trong đó đạt sức khỏe loại 1 có 53 thanh niên, loại 2 có 211 thanh niên, loại 3 có 203 thanh niên.
|
Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện |
Trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), các ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giúp hội đồng NVQS các cấp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hội đồng NVQS huyện đã phân công các thành viên bám sát cơ sở, chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn sẽ phối hợp cùng các đơn vị nhận quân tiến hành đánh giá hồ sơ thanh niên trúng tuyển, hoàn thành việc chốt quân số và đề xuất Hội đồng NVQS huyện phát lệnh gọi nhập ngũ vào tháng 1/2016. |
|
Em Phạm Ngọc Sơn, thôn Tư La, xã Minh Khai |
Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Được lên đường nhập ngũ là vinh dự đối với bản thân em và gia đình. Em sẽ phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện trong quân đội để trở thành một quân nhân tốt, sau này trở về địa phương đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển. |
Mai Thư - Tất Đạt

