Miền biển đón xuân
Mùa sum họp
Những ngày này, khi không khí tết đã len lỏi khắp đường làng ngõ xóm, tại cảng cá Tân Sơn đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, hối hả. Tàu thuyền xuôi về tấp nập, tôm cá đầy khoang. Ngư dân nở nụ cười rạng rỡ sau chuyến đi biển dài ngày.
Anh Tạ Duy Hiếu, thôn Quang Lang, xã Thụy Hải, chủ đôi tàu cá TB90081TS và TB90082TS, chuyên đánh bắt vùng khơi, tâm sự: Tôi theo nghiệp “ăn sóng nói gió” hơn 20 năm. Năm nay, tàu của tôi kết thúc chuyến đi biển vào ngày 29 tháng Chạp. Ngày cận tết, giá tôm, cá cao hơn 1,5 - 2 lần so với ngày thường nên chuyến biển này coi như thành công. Với tôi, đón tết ý nghĩa không phải mua sắm thật nhiều, mà quan trọng nhất tết đoàn viên, mọi người trở về sum họp bên gia đình. Nghề biển chúng tôi chỉ mong khi ra khơi gặp thời tiết thuận lợi, tàu thuyền hoạt động suôn sẻ. Năm nào đánh bắt trúng mùa thì ăn tết lớn, năm nay ăn tết cũng đầy đủ mọi thứ.
Tết đến, với người dân ven biển, nhà nào có điều kiện thì sắm thêm cây đào, cây mai, chậu cúc để đón xuân sang. Còn những hộ gia đình khó khăn thì tập trung chuẩn bị mâm cơm ngày tết thật đủ đầy.
Anh Lê Đức Văn, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải tâm tình: Vì cái tết no đủ, tôi vẫn tranh thủ đi khai thác, đánh bắt thủy sản đến ngày 26 tháng Chạp. Một năm lênh đênh làm bạn với biển cả, tôi và các anh em thuyền viên mong chờ, háo hức tết đến xuân về được đoàn tụ, sum họp cùng người thân, bạn bè, làng xóm. Trong quãng thời gian về nghỉ tết, bên cạnh việc chăm lo, sửa soạn đón tết cho gia đình, tôi tranh thủ sơn, sửa phương tiện chuẩn bị tốt nhất chuyến ra khơi vào đầu xuân. Năm mới, không chỉ riêng tôi mà tất cả người làm nghề biển ai cũng mong ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt hiệu quả, đạt năng suất, giá bán cao. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn bà con ngư dân cùng nhau chung tay thực hiện đúng quy định đánh bắt, cố gắng gỡ được “thẻ vàng”, đưa nghề biển ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã Thụy Hải phấn khởi cho biết: Địa phương có nghề truyền thống khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Năm 2024, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng là một năm ngư dân đạt cao về sản lượng đánh bắt và thu nhập. Không chỉ đời sống của ngư dân được cải thiện mà các hộ làm nghề dịch vụ hậu cần, chế biến, kinh doanh thủy sản đều khấm khá hẳn lên, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/năm.
Miền quê ven biển, tết với người dân cứ cập rập, vội vàng. Cứ ngày cận tết ngư dân mới cập bến, trở về sum họp bên gia đình. Bên mâm cỗ tất niên đủ đầy các món ăn mang hương vị biển quê hương, những gia đình ngư dân quây quần bên nhau đầm ấm, kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm chuyến ra khơi trong năm cũ, cùng kỳ vọng năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, cuộc sống ấm no. Thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân cùng nhau đi dâng hương lễ Phật tại chùa Hưng Quốc và mua gói muối tại đền thờ bà Chúa Muối để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào, phát tài, phát lộc.
Ước vọng đầu xuân
Xuân Ất Tỵ gõ cửa, những chồi non thức tỉnh sau ngày đông giá lạnh, miền quê Thái Thụy bừng lên sức sống. Đầu xuân, bến cá Thái Đô có gần 60 chiếc thuyền neo đậu, nghỉ ngơi. Dưới mũi thuyền, những chậu cúc vạn thọ bày biện đẹp mắt.
Từ sáng sớm, anh Bùi Văn Thắng, thôn Tân Tiến, xã Thái Đô đã cùng gia đình sửa soạn mâm cỗ cúng thuyền đầu năm. Anh Thắng tâm sự: Tôi nối nghiệp đi biển từ bố truyền lại đã được hơn 15 năm. Thuyền của tôi có công suất 320CV. Trong tâm khảm của tôi “thuyền là nhà, biển cả là quê hương”, nên năm nào cũng vậy, cứ 30 tết và sáng mùng 1 đầu xuân mới, tôi đưa lễ vật như gà, bánh chưng, hộp bánh, hoa quả, rượu, muối, gạo... cúng thuyền, cúng biển, tưởng nhớ và tri ân các thế hệ tiền nhân gắn bó với nghề. Hoàn tất việc cúng thuyền, tôi thấy phấn chấn, an tâm và tin tưởng về những chuyến đi biển trong năm mới thu được nhiều hải sản, mang lại cuộc sống ấm no.
Với anh Thắng và người dân miền biển, ngày tết không quá dài, vì sau ngày tân niên đầu xuân mới, nếu chọn được ngày đẹp, giờ đẹp sẽ làm lễ “mở biển” xuất hành vươn khơi đầu năm.
Anh Nguyễn Tuấn Tài, thôn Tân Tiến, xã Thái Đô cho biết: Với ngư dân vùng biển, đầu xuân mới chọn được ngày, giờ tốt sẽ làm lễ mở biển. Chuyến biển đầu tiên, chúng tôi không quá câu nệ sản lượng, song nếu gặp may đánh bắt được cá thì đó là tín hiệu tốt lành cho cả năm. Phong tục này có từ rất lâu đời và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây là tín ngưỡng thể hiện niềm tin, ước vọng của ngư dân miền biển cầu mong các chuyến đi biển trong năm sóng êm biển lặng, nhiều “lộc biển”.
Tại cảng cá Tân Sơn, những con tàu được trang hoàng cờ hoa để đón tết.
Là xã ven biển của huyện Thái Thụy, Thái Đô có điều kiện thuận lợi phát triển nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản. Hiện toàn xã có 59 phương tiện khai thác hải sản, giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động. Năm 2024, tổng sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt 19.000 tấn, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của xã đạt hơn 570 tỷ đồng, thu nhập bình quân 83 triệu đồng/người/năm, vượt 4,98% kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để xã đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.
Ông Tạ Ngọc Khôi, Chủ tịch UBND xã Thái Đô cho biết: Những ngày tết, nhiều ngư dân ở địa phương vẫn bám biển vươn khơi để vừa có thêm thu nhập vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc. Chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để mọi ngư dân, chủ tàu bảo đảm trang thiết bị an toàn khi hoạt động trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ vùng đánh bắt, không đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Với cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bà con nhân dân các xã ven biển huyện Thái Thụy đã tận dụng lợi thế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản làm giàu cho gia đình, quê hương. Năm 2024, giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 2.140 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cùng kỳ. Tết năm nay người dân các xã ven biển đón tết sung túc hơn. Trong niềm vui chào đón xuân mới, ai ai cũng phấn khởi, tiếp tục tái tạo sức lao động để vươn khơi bám biển, vững niềm tin, cùng hướng đến khát vọng, hoài bão mới xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu.
Nguyễn Thắm
Tin cùng chuyên mục
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Phân loại rác thải tại nguồn: Khó trước mắt - lợi lâu dàiKỳ II: Còn nhiều lúng túng, bất cập 22.11.2024 | 08:43 AM
- Không cho đất nghỉ 07.11.2024 | 09:00 AM
- Xã Vũ Vân khẩn trương ứng phó với lũ dâng gây ngập lụt 11.09.2024 | 19:36 PM
- Tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ đê 08.08.2024 | 21:03 PM
- Nhân dân Thái Bình tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25.07.2024 | 15:11 PM
- Chạy đua cùng thời vụ 10.07.2024 | 08:47 AM
- Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thôngKỳ 1: Một bộ phận người dân lơ là đội mũ bảo hiểm 27.05.2024 | 10:34 AM
- Limousine X.E Việt Nam Thái Bình vẫn ngang nhiên hoạt động tại Vincom Shophouse 08.05.2024 | 15:26 PM
- Nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 24.03.2024 | 21:56 PM
Xem tin theo ngày
- Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác chuẩn bị đón giao thừa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra, chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình an ninh trật tự, chúc tết một số địa phương, đơn vị
- Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới
- Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại Thái Bình và hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm 2024
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ dịp tết tại phường Trần Lãm và Bệnh viện Nhi Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc tết các cơ quan báo chí