Thứ 6, 26/04/2024, 19:57[GMT+7]

Hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ 2, 24/07/2017 | 09:26:29
831 lượt xem
Năm nay, với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”, ngay từ tháng 4, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Mỗi việc làm cụ thể, mỗi công trình, phần việc thanh niên được triển khai như thay lời tri ân của thế hệ trẻ, từ việc tổ chức tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, các khu di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng tại địa phương đến hỗ trợ, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tu sửa, xây mới nhà tình nghĩa cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… 

Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, đến nay, các cơ sở đoàn đã tặng 7 nhà tình nghĩa, trao 6.560 suất quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.453 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Chị Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Từ nay đến dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai nhiều nội dung hoạt động phong phú như tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên trẻ tại các khu di tích lịch sử; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách… Các hoạt động này nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động, cống hiến, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực vận động các tập thể, cá nhân, hội viên và các công ty, doanh nghiệp để xây nhà tình nghĩa cho hội viên CCB là đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. 

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Việc tổ chức vận động quyên góp xây nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đây cũng là dịp tri ân thế hệ CCB đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau 2 tháng phát động (từ 10/5 - 10/7) tại 8 huyện, thành phố, các cấp hội đã quyên góp được trên 400 triệu đồng để xây 8 nhà tình nghĩa cho hội viên; đồng thời, tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực phối hợp với hội viên CCB ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quyên góp được 740 triệu đồng, nhờ đó 13 CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới kiên cố.

Đoàn thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân không chỉ là những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện tấm lòng tri ân của các tầng lớp nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng mà còn nhằm giáo dục tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ sau.

Nguyễn Cường 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày