Thứ 5, 09/05/2024, 22:17[GMT+7]

Vui đón “Đêm hội Trăng rằm”

Thứ 2, 24/09/2018 | 09:06:18
2,508 lượt xem
Tết Trung thu là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh từ các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị... đều tổ chức nhiều hoạt động hướng về thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất.

Người dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng) hoàn thiện các mô hình để rước đèn trung thu trong tối ngày 13/8 âm lịch.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu tháng 8 âm lịch, tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, không khí vui đón tết Trung thu lại bắt đầu rộn rã. Năm nay, không khí đón tết tết Trung thu dường như đến sớm hơn. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, một số tổ chức, doanh nghiệp đã liên hệ với nhà trường tổ chức các hoạt động đón tết Trung thu và tặng quà cho các em. 

Thầy giáo Bùi Nam Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình hiện có trên 1.000 học sinh đang được nhà trường đào tạo, trong đó có 240 học sinh bị khuyết tật ở khắp các địa phương trong tỉnh. Để các em được đón tết Trung thu vui vẻ như các bạn cùng trang lứa, ngoài việc nhà trường tặng quà cho các em, một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã liên hệ với nhà trường đến động viên, thăm hỏi và tặng quà. Ngày 14/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank) đã tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà cho các em học sinh của Trường. 240 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng trao tận tay các em như một phần sẻ chia để các em đón tết Trung thu vui hơn. 

Em Vũ Thị Thu Huyền, học sinh khuyết tật vận động chia sẻ: Năm nay là năm đầu tiên em được đón tết Trung thu tại Trường, em rất vui vì nhận được sự quan tâm và động viên, chia sẻ từ các tổ chức xã hội đối với học sinh khuyết tật. Đây là sự khích lệ lớn giúp cho những học sinh khuyết tật như chúng em tự tin vươn lên trong học tập.

Gần đến ngày tết Trung thu, trên khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn, các mặt hàng đồ chơi, trang trí cho tết Trung thu cũng phong phú và đa dạng, từ đầu lân, đèn ông sao, trống quân, mặt nạ chú Tễu... được các chủ cửa hàng bày kín các con phố. Tết Trung thu năm nay, mặt hàng đồ chơi trong nước vẫn được nhiều bậc phụ huynh ưa chuộng mua cho các em nhỏ. 

Anh Tô Tuấn Anh, chủ cửa hàng đồ chơi số 79 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình cho biết: Mặt hàng đồ chơi cho trẻ được các phụ huynh mua từ đầu tháng 8 âm lịch nhưng rộ hơn cả là giáp ngày rằm. Năm nay, thay vì mua đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, các gia đình mua đồ chơi truyền thống cho các em với giá cả hợp lý lại bảo đảm độ an toàn.

Tại các tuyến phố trung tâm như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lý Bôn, Lê Quý Đôn..., đâu đâu cũng nhộn nhịp, rộn ràng trong ngày vui của các em nhỏ. Nhiều sân khấu nhỏ được dựng lên thu hút đông đảo người xem. Tại nhiều vùng quê, không trống, không múa lân, nhưng đêm trung thu cũng náo nhiệt không kém không khí tại các phố phường. Không đèn cao áp, không nhiều đèn màu, ánh sáng rõ nhất trên khắp các đường làng vùng quê là ánh trăng sáng. Khắp các đường làng, tiếng hát rộn ràng của các em thiếu nhi, tiếng vỗ tay của các bậc phụ huynh thay cho tiếng trống, tiếng loa. 

Tết Trung thu năm nay người dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng) lại tích cực chuẩn bị làm đèn trung thu để rước vào tối 13 âm lịch theo phong tục truyền thống của địa phương. 

Ông Phí Văn Khổng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với các hoạt động vui đón tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, tại các thôn trong xã vẫn duy trì nét đẹp truyền thống rước đèn trung thu khắp đường làng, ngõ xóm. Năm nay, xã đăng ký về đích nông thôn mới, ngoài các mô hình: tàu hỏa, xe tăng, máy bay, tàu biển, linh vật… như mọi năm, các thôn trong xã thiết kế các mô hình về xây dựng nông thôn mới được người dân trong xã tích cực hưởng ứng.

Trên quy mô cấp huyện, thành phố, hoạt động vui trung thu diễn ra rất sôi nổi. Theo kế hoạch, tết Trung thu năm nay, các huyện, thành đoàn đều tổ chức “Đêm hội trăng rằm” và tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng từ ngày 17 - 24/9. Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”, thi cắm trại giữa các cụm trong huyện, giao lưu múa lân sư tử, tặng quà; Huyện đoàn Kiến Xương tổ chức các tiết mục văn nghệ, tặng quà cho các em học sinh giỏi tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập... 

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 19/9 (10/8 âm lịch) Sở đã vận động được 450 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng để trao cho các em. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể, các địa phương cũng tích cực vận động được hàng trăm suất quà với mong muốn góp phần để các em được đón tết Trung thu vui vẻ.

Một mùa trung thu nữa lại về, gợi lên trong chúng ta bao ký ức tuổi thơ với chú Cuội, chị Hằng, với những đêm trăng thắp đèn ông sao quanh làng, quanh xóm... Trung thu năm nay cũng là dịp để người lớn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và dành những tình cảm yêu thương nhất cho trẻ em.

Những ngày này ở khắp các địa phương trong tỉnh, đi đến đâu cũng rộn rã tiếng trống xen lẫn tiếng nói, tiếng cười của các em thiếu niên, nhi đồng đang háo hức cùng với các anh chị đoàn viên, thanh niên tích cực luyện tập, chuẩn bị thật chu đáo cho ngày tết của mình. Không khí vui đón tết Trung thu đang tràn ngập phố phường, thôn xóm.

Tết Trung thu năm nay, Vũ Thư là một trong những huyện triển khai sớm các hoạt động vui đón tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng. Ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, thực hiện kế hoạch liên ngành của Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn cũng xây dựng kế hoạch tổ chức đón tết Trung thu cho các em, đồng thời xã, thị trấn cũng thành lập ban chỉ đạo với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo kế hoạch, từ ngày 10/9, tất cả các địa phương trong huyện đồng loạt “nổi trống”, các anh chị phụ trách sẽ hướng dẫn các em tập văn nghệ, nghi thức đội và tập luyện các trò chơi dân gian. Ngày 23/9 (14/8 âm lịch), xã tổ chức thi cắm trại và biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Đêm hội trăng rằm”. Ngày 24/9, đúng ngày rằm trung thu, các em sẽ thi múa hát, nghi thức đội sau đó chuyển trại về các thôn và tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trên quy mô cấp huyện, “Đêm hội trăng rằm” năm nay Huyện đoàn Vũ Thư có nhiều đổi mới so với mọi năm. 

Anh Trần Đức Toản, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: “Đêm hội Trăng rằm” năm nay tổ chức vào tối ngày 18/9 (9/8 âm lịch) nhưng từ buổi chiều, chúng tôi tổ chức cắm trại theo cụm. Toàn huyện có 30 xã, thị trấn chia làm 6 cụm và tổ chức chấm điểm. Cùng với cắm trại, chúng tôi tổ chức chương trình giao lưu múa lân sư tử, qua đó tăng thêm sự đoàn kết, giao lưu giữa các cơ sở đoàn trong huyện. Riêng chương trình văn nghệ trong đêm hội, thay vì diễn cảnh chú Cuội, chị Hằng như mọi năm là các bài hát về trung thu, rước đèn ông sao. Trong “Đêm hội Trăng rằm”, 79 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đồng chí lãnh đạo huyện trao quà với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Cũng như ở huyện Vũ Thư, các thành đoàn và huyện đoàn đã bố trí lịch tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho các em thiếu niên, nhi đồng và tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được đón tết Trung thu vui vẻ và ý nghĩa.

Huyện Vũ Thư tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho các em thiếu nhi.

Tại các địa phương trong tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể cũng tích cực vào cuộc tổ chức tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Tại thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), không khí chuẩn bị vui đón tết Trung thu cũng được các tổ chức, đoàn thể và người dân trong thôn hưởng ứng. 

Ông Bùi Như Quang, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Lạc chia sẻ: Để các hoạt động vui tết Trung thu diễn ra đúng kế hoạch, ngoài việc cho các cháu luyện tập múa, văn nghệ, nghi thức đội, các ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên và các gia đình đều tích cực vào cuộc hoàn tất các phần việc, hỗ trợ kinh phí và ngày công lao động cùng tham gia dựng và trang trí trại trung thu, dàn dựng các tiết mục chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ. Đến nay cả thôn đã vận động được 23 triệu đồng để chi cho các hoạt động vui đón tết Trung thu, trong đó sẽ trao 300 suất quà, mỗi suất 25.000 đồng cho 270 gia đình trong thôn và các cụ từ 80 tuổi trở lên nên mọi nhà đều háo hức chờ ngày đón tết Trung thu.

Tết Trung thu năm nay với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”, theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 2 ngày 23 - 24/9 (ngày 14 -15/8 âm lịch). Học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ và học bù vào ngày tiếp theo. Trên quy mô cấp tỉnh, “Đêm hội trăng rằm” sẽ tổ chức vào tối ngày 21/9 (12/8 âm lịch) tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Trong đêm hội, ngoài tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, Tỉnh đoàn còn phối hợp với Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức cho các em phá cỗ trông trăng. 

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Cùng với việc tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích, giáo dục cho thiếu nhi về giá trị truyền thống của ngày tết Trung thu, giúp các em biết yêu quê hương đất nước, phong tục tập quán của dân tộc, đây cũng là dịp để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình cùng chung tay tổ chức cho các em đón tết Trung thu thật đầy đủ, đầm ấm và hạnh phúc, trong đó quan tâm đến các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, con cháu các gia đình chính sách tại địa phương... để em nào cũng cảm nhận được tình yêu thương, sự chia sẻ của cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, đến ngày 17/9, bình quân mỗi huyện đoàn, thành đoàn đã huy động từ 30 - 50 suất quà với trị giá hàng chục triệu đồng để trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Trung thu. Với nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, hy vọng các em nhỏ sẽ được hưởng một mùa trung thu an toàn, trọn vẹn tình yêu thương và rộn rã tiếng cười.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày