Thứ 7, 27/04/2024, 05:40[GMT+7]

Tuổi trẻ Thái Thụy chung sức xây dựng quê hương

Thứ 4, 17/05/2017 | 09:47:31
1,324 lượt xem
Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng… là những việc làm nổi bật của tuổi trẻ Thái Thụy trong thời gian qua. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với công việc, tuổi trẻ Thái Thụy đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tuổi trẻ Thái Thụy xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Năm 2006, anh Nguyễn Công Thủy, Giám đốc Công ty May Thuận Thiên (xã Thụy Thanh) khởi nghiệp với một cơ sở may nhỏ, chuyên sản xuất quần âu, áo sơ mi, veston. Sau hơn 10 năm hoạt động, bằng ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Thủy đã đưa cơ sở may nhỏ của mình thành một công ty có quy mô sản xuất 40.000 sản phẩm và doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. 

Anh Thủy chia sẻ: Có được thành công như hôm nay, ngoài nỗ lực vươn lên của bản thân thì sự đồng hành, giúp đỡ của tổ chức đoàn đã giúp tôi tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất; trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những công ty, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực may mặc do thanh niên làm chủ…

Công ty May Thuận Thiên giải quyết việc làm cho gần 100 lao động.

Ngoài Công ty May Thuận Thiên, hiện toàn huyện Thái Thụy có 110 mô hình làm kinh tế giỏi do thanh niên làm chủ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như may mặc, chế biến thủy sản, trang trại, gia trại chăn nuôi… 

Trên địa bàn huyện hiện có 64.000 người trong độ tuổi từ 16 - 35, chiếm 60% lực lượng lao động. Những năm qua, Huyện đoàn Thái Thụy đã phối hợp với tổ chức đoàn các cấp và các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên cũng như khuyến khích và vận động thanh niên vay vốn chủ động tạo việc làm, nhận ủy thác hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp và tham gia xuất khẩu lao động. 

Từ năm 2012 đến nay, Huyện đoàn Thái Thụy đã tổ chức 35 đợt hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 17.500 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh THPT; nhận vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 30 tỷ đồng cho hàng nghìn thanh niên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, Huyện đoàn còn phối hợp với các đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm cho 400 thanh niên với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng/người/tháng; tổ chức tư vấn khởi nghiệp, xuất khẩu lao động cho trên 1.000 lượt thanh niên.

Tuổi trẻ Thái Thụy lên đường nhập ngũ.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện còn chú trọng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; nêu cao tinh thần xung kích tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vì cuộc sống cộng đồng… 

Giai đoạn 2012 - 2017, Huyện đoàn đã tổ chức cho hơn 12.000 lượt đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Thường vụ Huyện đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 554 đoàn viên ưu tú, kết nạp được 7 đảng viên mới là học sinh THPT… 

Trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã xây dựng được 750 công trình, huy động 12.000 ngày công làm 144km đường bê tông giao thông nội đồng trị giá  1,8 tỷ đồng, đảm nhận đổ bê tông tuyến đường dài hơn 200m tại xã Thụy An, phối hợp xây mới 4 nhà nhân ái trị giá 144 triệu đồng, xây dựng 70 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia san lấp mặt bằng làm 80 sân vận động xã, thôn...

Đoàn viên thanh niên huyện Thái Thụy tham gia nạo vét kênh mương.


Tuổi trẻ Thái Thụy giúp dân phòng, trừ sâu bệnh.


Ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Những năm qua, các phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Thái Thụy tập trung thực hiện hai nghị quyết lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Nghị quyết số 01-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, ven biển của huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 02-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực phấn đấu xây dựng huyện Thái Thụy sớm đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thanh niên sẽ là một trong những lực lượng quan trọng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của huyện. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, tổ chức đoàn trên địa bàn huyện cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả các hoạt động; cổ vũ thanh thiếu niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại…

Chị Phan Thị Thủy, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thái Thụy


Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra một số mục tiêu: phấn đấu đến năm 2022, 100% đoàn thanh niên các xã, thị trấn có mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi và có ít nhất 15 công trình thanh niên về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; hàng năm tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho 6.000 đoàn viên thanh niên, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 600 thanh niên và bộ đội xuất ngũ… Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm kỳ tới, Huyện đoàn sẽ tập trung thực hiện hiệu quả việc tổ chức các phong trào của thanh thiếu niên trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; tổ chức các chương trình đồng hành với thanh thiếu niên trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, lập nghiệp…

Anh Nguyễn Công Thủy, Giám đốc Công ty May Thuận Thiên


Trong nhiệm kỳ tới tôi mong muốn Huyện đoàn tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng như thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, trao đổi học tập kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên.


Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày