Thứ 6, 26/04/2024, 22:50[GMT+7]

Vũ Thư sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW

Thứ 3, 25/04/2017 | 14:02:04
5,440 lượt xem
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” vừa được Huyện ủy Vũ Thư tổ chức sáng ngày 25/4.

Lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 2012 – 2017

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, đơn vị; xây dựng các mô hình tự quản và động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết quả, trong 5 năm, huyện củng cố được 102 hòm thư tố giác tội phạm, nắm bắt nhanh trên 500 nguồn tin do nhân dân cung cấp trong đó có trên 200 thông tin hữu ích phục vụ công tác điều tra, đấu tranh, xử lý tội phạm. Các xã, thị trấn thành lập được 126 mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự với quy mô, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. 

Hưởng ứng phong trào, từ năm 2011 đến nay, nhân dân Vũ Thư đã tự giác giao nộp được 273 kg pháo, 5,41kg thuốc nổ, gần 500 viên đạn và nhiều vũ khí, vật liệu nổ khác. Quần chúng nhân dân tích cực hỗ trợ góp phần giúp lực lượng chức năng mở 21 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết và xử lý 582 vụ với 1.134 đối tượng vi phạm, vận động 27 đối tượng bị truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ 35 đối tượng vào cơ sở giáo dục, kiểm điểm và quản lý giáo dục 721 đối tượng. Công tác an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia.

5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 2012 – 2017 đã được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhân dịp này.

Quỳnh Lưu