Thứ 5, 25/04/2024, 15:14[GMT+7]

Lượng khách Việt đến Nhật tăng trưởng cao nhất thế giới

Thứ 3, 28/02/2023 | 21:42:44
1,394 lượt xem
51.500 lượt khách du lịch Việt đã đến Nhật trong tháng 1, tăng gần 46% so trước dịch và cao nhất so với các quốc gia khác.

Người dân và du khách tham gia hoạt động ngắm hoa anh đào nở ở Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) công bố cuối tháng 2, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật trong tháng 1 đạt 51.500 lượt, tăng gần 46% so với cùng kỳ 2019.

Việt Nam và khối Trung Đông là hai nơi có lượng khách tăng trưởng đến Nhật Bản trong tháng này. Tuy nhiên, mức tăng của Trung Đông không đáng kể, chỉ 1,6% với 4.000 lượt khách. Tổng lượt khách toàn cầu đến Nhật tháng 1 là 1,5 triệu.

Mức tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá "ngoạn mục" trong bối cảnh tháng này Nhật Bản đón lượng khách âm 44% so với trước dịch. Đây cũng là tháng ghi nhận lượt khách Việt đến Nhật nhiều nhất tính từ tháng 10/2022, khi nước này mở cửa du lịch hoàn toàn.

Các tháng trước, lượng khách Việt đến Nhật đều tăng trưởng âm. Dù vậy, ngay cả trước và sau dịch, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 lượng khách đến Nhật nhiều nhất, chỉ đứng sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Thái Lan.

Theo đại diện JNTO, lượng khách Việt đến Nhật Bản tăng cao nhất, khẳng định du khách Việt Nam là nguồn khách quan trọng. Nhật Bản đang vào mùa cao điểm du lịch. Dự kiến lượng khách Việt sẽ còn tăng cao trong hai tháng tới. 

Theo vnexpress.net