Thứ 7, 27/04/2024, 02:37[GMT+7]

Đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Thứ 4, 05/09/2018 | 10:21:41
2,239 lượt xem
Sáng ngày 5/9, đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Cường

Năm học 2017 – 2018, Trường THPT Chuyên Thái Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đã đạt những kết quả nổi bật: 100% học sinh khối 12 đều đỗ đại học nguyện vọng 1; có 1 em đạt điểm cao đứng thứ 6 toàn quốc trong kỳ thi THPT quốc gia; kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm 2018, có 38 học sinh đạt giải, có 1 học sinh dự thi vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Năm học 2018 - 2019, mục tiêu phấn đấu của trường: tỷ lệ học sinh đạt văn hóa giỏi, hạnh kiểm tốt đạt trên 98%; kết quả thi đại học nguyện vọng 1 giữ vững 100%; trên 60% học sinh dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có giải…

Đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Nguyễn Cường

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày khai trường, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống khai trường, tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thầy và trò Trường THPT Chuyên Thái Bình trong năm học vừa qua. Để phát huy những kết quả đạt được, giành nhiều thành tích cao trong năm học mới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề Trường THPT Chuyên Thái Bình tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho người học; đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ. Tích cực quan tâm, đầu tư vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ các thầy cô chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi; thực hiện đa dạng hóa các hình thức xã hội hóa xây dựng các điều kiện tốt nhất nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Đối với các em học sinh cần chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhân dịp khai giảng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho 3 em học sinh giỏi xuất sắc và tặng quà cho 40 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2017 - 2018.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày