Thứ 2, 13/05/2024, 22:46[GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn

Thứ 3, 09/05/2017 | 14:29:47
6,030 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 233 năm ngày mất nhà bác học Lê Quý Đôn, sáng ngày 9/5, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập (Hưng Hà).

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Cùng đi có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà.

Tại lễ dâng hương tưởng niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, tài năng và sự nghiệp của nhà bác học Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn nguyên tên là Lê Danh Phương, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, sinh năm 1726, ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập (Hưng Hà). Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Lúc sinh thời, cụ từng làm việc tại viện hàn lâm, đi liêm phóng, tham gia việc binh, đi sứ Trung Quốc. Cụ từng giữ các cương vị: Hàn lâm viện Thừa chỉ; Tu nghiệp Quốc tử giám; Bồi tụng; Quốc sử Tổng tài; Hiệp trấn… Năm 1784 cụ được thăng chức Thượng thư Bộ Công, tước Nghĩa phái hầu. Cùng năm đó cụ bị bệnh và tạ thế vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, hưởng thọ 58 tuổi. 

Cả cuộc đời cụ đã cống hiến cho đất nước, cho quê hương bằng những trước tác đồ sộ và mãi mãi còn lưu truyền cho hậu thế. Sự nghiệp trước tác đồ sộ của cụ gồm khoảng 40 bộ sách bao quát hầu hết các tri thức đương đại như sử, thơ văn, triết học, chú giải kinh điển, tổng loại… là kho tàng tư liệu quý giá của nền học thuật nước nhà. Cụ Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất nước ta thế kỷ XVIII, tài đức của cụ là tấm gương sáng cho mọi thế hệ noi theo.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Để tỏ lòng tri ân đối với vị danh nhân đất Việt, người con ưu tú kiệt xuất của quê hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã cùng con cháu trong dòng họ và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương và dành một phút tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Sau lễ dâng hương, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại xã Độc Lập (Hưng Hà). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hưng Hà.

Đền thờ chính xây mới tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn cơ bản hoàn thành.

Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn được quy hoạch với tổng diện tích 19,7 ha được phân chia thành 3 khu chính: Khu lưu niệm được xây dựng mới nằm ở phía đông khu đất quy hoạch; khu di tích gốc (đã có) nằm ở phía tây khu đất quy hoạch và khu dịch vụ công cộng. 

Đến nay, các hạng mục như: san nền, đền thờ chính, cổng và tường rào, nhà vệ sinh, cấp thoát nước, cấp điện, sân, bồn cây, bó vỉa đã cơ bản hoàn thành. Hiện đang triển khai thi công hạng mục: sân đường dạo và tiểu cảnh, cây xanh. 

Sau khi đến kiểm tra trực tiếp tại công trình, nghe lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà, đại diện đơn vị thiết kế, đơn vị thi công báo cáo, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời phải bảo đảm chất lượng công trình. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư là UBND huyện Hưng Hà đẩy mạnh công tác xã hội hóa để có kinh phí tập trung xây dựng tượng đài và bố trí nội thất thờ tự bên trong đền thờ; giám sát chặt chẽ quá trình thi công bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày