Thứ 7, 18/05/2024, 13:19[GMT+7]

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm triển khai công tác năm 2018

Thứ 6, 08/12/2017 | 14:40:36
765 lượt xem
Sáng ngày 8/12, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chủ trì hội nghị. 

Tại đầu cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban, 9 tháng đầu năm 2017, cả nước phát hiện mới 6.883 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 3.484, có 1.260 trường hợp tử vong. Ước tính năm 2017 sẽ phát hiện mới 9.800 người nhiễm, khoảng 1.800 người nhiễm HIV tử vong. Số người nhiễm HIV hiện được báo cáo còn sống là 208.371 trường hợp, tuy nhiên số quản lý được chỉ đạt 80%, số bệnh nhân AIDS là 90.493 trường hợp, số người tử vong từ đầu dịch đến nay được báo cáo là 91.840 trường hợp. Hiện 63 tỉnh thành phố có 401 phòng khám điều trị ngoại trú ARV, cấp phát thuốc điều trị ARV tại 562 trạm y tế, trại giam. Tính đến hết tháng 9/2017 đã điều trị cho 122.439 bệnh nhân, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với cuối năm 2016. Dự kiến hết năm 2017 sẽ điều trị cho khoảng 124.000 bệnh nhân HIV/AIDS. Cả nước có 294 cơ sở điều trị Methadone, đang điều trị cho 52.818 bệnh nhân, đạt 65,20% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Các lực lượng đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng về ma túy, thu giữ 906,7 kg heroin, 856,9 kg và 979.487 viên ma túy tổng hợp, 376,4 kg cần sa khô, 111 kg cần sa tươi, 108 kg cỏ Mỹ, 17,6 kg tetamine cùng nhiều tang vật, tài sản có liên quan. Tính đến tháng 11/2017, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 222.582 người, tăng 11.831 người so với năm 2016. Đến nay có 32.610 học viên đang cai nghiện tại các cơ sở. Theo thống kê, cả nước có 13.000 người bán dâm, có 408 tụ điểm phức tạp về mại dâm...

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thảo luận làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm. Để tháo gỡ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời đưa ra các kiến nghị đối với các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thực hiện tốt công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm qua, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại các nghị quyết, chỉ thị; chú trọng quan tâm, chỉ đạo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội; tăng cường các công tác điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán ma túy, mại dâm; quản lý người nhiễm HIV/AIDS, nghiện và cai nghiện, cung cấp dịch vụ điều trị, thực hiện tốt chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, bảo đảm thực hiện mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, hướng đến mục tiêu 90–90–90 vào năm 2020.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành đã khai trương hệ thống quản lý thông tin điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, bảo đảm người nghiện ma túy khi di chuyển đến các địa phương trong toàn quốc đều được điều trị bằng Methadone liên tục, đúng liều.

HÀ DUNG

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày