Thứ 6, 26/04/2024, 11:23[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Thứ 5, 22/06/2017 | 18:49:10
2,686 lượt xem
Sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, ngày 22/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hưng Hà. Ảnh: Thu Hiền.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh; Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh;  Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Phụ. Ảnh: Thu Hiền.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với đại biểu cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp xem xét, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự thảo luật; xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; phê chuẩn đề nghị của Chánh tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Phiên chất vấn có 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 58 lượt đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Các thành viên Chính phủ trả lời đầy đủ, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra; thẳng thắn nhận trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia vào các nội dung của kỳ họp, xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Tiền Hải.  Ảnh: Tất Đạt

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Kiến Xương. Ảnh: Tất Đạt

Đại biểu cử tri tại các điểm tiếp xúc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ ba; hoan nghênh Quốc hội tiếp tục có đổi mới trong tổ chức kỳ họp, tăng thời gian thảo luận và chất vấn... Các vị đại biểu Quốc hội tích cực tranh luận, đi đến cùng vấn đề chất vấn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Các đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề; nâng cao chất lượng các kỳ họp, đặc biệt là các phiên thảo luận, chất vấn. Các đại biểu cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống:

 Về sản xuất nông nghiệp, các đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành nắm bắt, dự báo thị trường tiêu thụ nông sản cho người nông dân, quy hoạch sản xuất, chăn nuôi mang tính lâu dài, bền vững, phù hợp với nhu cầu của thị trường; tiếp tục có giải pháp “giải cứu lợn”, giãn nợ, giảm lãi suất cho người chăn nuôi lợn; có cơ chế tạo điều kiện phát triển hệ thống tín dụng để tạo thuận lợi cho các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay. Cử tri ủng hộ chủ trương tích tụ ruộng đất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. 

Về chính sách xã hội, các đại biểu cử tri kiến nghị sớm hỗ trợ kinh phí làm nhà cho người có công với cách mạng; chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng đúng, đủ, kịp thời hơn; mở rộng nhóm đối tượng được hưởng chế độ chi trả một lần. 

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sớm có quyết định tiếp tục áp dụng hay dừng triển khai mô hình trường học mới; đổi mới giáo dục phải lấy học sinh làm trọng; không nên bỏ biên chế giáo viên; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình dạy thêm; nâng cao chất lượng đào tạo đại học. 

Về lĩnh vực môi trường, các đại biểu cử tri đề nghị tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong xử lý rác thải, nước thải, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. 

Lĩnh vực giao thông, vận tải, các đại biểu cử tri đề nghị sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường như tuyến 214 qua địa bàn huyện Kiến Xương và đoạn đê kè từ xã Thái Thọ đến xã Thái Hà (Thái Thụy); xây dựng tuyến đường vào cảng cá tại Tiền Hải tạo thuận lợi cho việc thu mua hải sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng y Thái Bình tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Tiến Đạt.

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp hữu hiệu trong giải quyết nợ công, nợ xấu, xiết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, quyết liệt hơn trong công tác chống tiêu cực, tham nhũng, lạm phát. Sử dụng tiền thu hồi từ các vụ án tham nhũng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu vỏ thép; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giảm hàng giả; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng kinh phí hỗ trợ và nâng cao hoạt động của các hội, đoàn thể.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề, nội dung kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Đồng thời, thông báo tới đại biểu cử tri chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Đại biểu cử tri huyện Tiền Hải dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tất Đạt

Đại biểu cử tri huyện Kiến xương dự hội nghị tiếp xúc với cử tri. Ảnh: Tất Đạt 

Đại biểu cử tri huyện Hưng Hà tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thu Hiền

Đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Thu Hiền

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày