Siết chặt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý TN và MT, Sở đã bám sát các nhiệm vụ của ngành, chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TN và MT. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; triển khai sâu rộng, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực ngành quản lý. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai được tăng cường và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đất đai được quản lý, sử dụng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Các địa phương tiếp tục thực hiện xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư trong khu dân cư theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của chính quyền các cấp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, đôn đốc và xử lý những vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án. 6 tháng đầu năm, Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh 54 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 78,4ha; 48 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 26,20ha; hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2019. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình và thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Các thủ tục hành chính cơ bản được cải tiến theo hướng đơn giản hóa và giảm thời gian, bảo đảm cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương. Sở đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đúng thời gian theo quy định. Đã tiếp nhận 310 hồ sơ, trong đó giải quyết 228 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ; trả lại để chỉnh sửa, bổ sung 54 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.
Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận, thẩm định 9 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình UBND tỉnh đề nghị phê duyệt 8 hồ sơ, kiểm tra và xác nhận 5 hồ sơ hoàn thành công trình biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, cấp 8 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư đã có những chuyển biến tích cực. Các huyện, thành phố triển khai xây dựng, duy trì phong trào toàn dân BVMT thông qua MTTQ, các đoàn thể. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề ngày càng gia tăng; rác thải ở một số khu vực chưa được thu gom, xử lý đúng quy định; các bãi rác lộ thiên chưa chôn lấp theo đúng quy trình. Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, ngành luôn tích cực tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đề xuất các biện pháp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên và BVMT biển nhân ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Khí thượng thế giới, ngày Môi trường thế giới...
Từ những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đặt trọng tâm vào việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai; phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sử dụng, khai thác chưa hợp lý các nguồn tài nguyên đất và nước, khai thác cát lậu, tình trạng các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Hai tuần khuấy đảo thế giới của DeepSeek 05.02.2025 | 10:46 AM
- Tìm thấy 67 thi thể trong vụ thảm họa hàng không ở Washington 05.02.2025 | 10:47 AM
- Lai Châu: Sơn Bình quyết tâm về đích nông thôn mới 05.02.2025 | 10:36 AM
- Ba ngôi sao Việt kiều được triệu tập giúp U22 Việt Nam 'giành vàng' SEA Games 33 05.02.2025 | 10:34 AM
- Thái Nguyên: Thành quả nông thôn mới nâng cao của Thượng Đình 05.02.2025 | 10:36 AM
- Mê mẩn hồ nước đỏ Laguna Colorada, nơi dừng chân của hàng nghìn con hồng hạc 05.02.2025 | 10:34 AM
- Giá vàng nhẫn lập kỷ mục mới, vàng miếng chạm mốc 91 triệu đồng/lượng 05.02.2025 | 10:34 AM
- Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới 05.02.2025 | 10:35 AM
- Vận tải hàng không tăng kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 05.02.2025 | 10:35 AM
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 05.02.2025 | 10:01 AM
Xem tin theo ngày
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ
- Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp
- Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Tổng Bí thư trao quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
- Bản lĩnh, trí tuệ, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới