Thứ 6, 08/08/2025, 05:10[GMT+7]

Thể thao thành tích cao bội thu "vàng, bạc"

Thứ 3, 05/02/2013 | 10:53:32
1,963 lượt xem
Những ngày này ở Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao (TDTT) Thái Bình không khí thật là vui. Từ cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VÐV) ai cũng phấn khởi bởi một năm vừa khép lại với nhiều thành quả. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn song đầy niềm tin thắng lợi mới.

Các VÐV bộ môn Karatedo – Trung tâm HL TDTT trong giờ luyện tập

Nếu như hai năm gần đây, phong độ thi đấu của HLV, VĐV trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh có phần chững lại, thậm chí thụt lùi ở một số bộ môn thì năm 2012 số huy chương các HLV, VĐV đoạt được qua các giải đấu tăng vượt trội, đạt cao nhất từ trước đến nay. Gặt hái bội thu những “vàng”, những “bạc” chính là thành quả đổi bằng mồ hôi trên sân tập, song là niềm vinh dự, tự hào; là động lực để cán bộ, HLV, VĐV Trung tâm Huấn luyện TDTT vững bước vào Xuân mới và tự tin trước thềm Đại hội TDTT toàn quốc.

 

Những ngày này ở Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao (TDTT) Thái Bình không khí thật là vui. Từ cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VÐV) ai cũng phấn khởi bởi một năm vừa khép lại với nhiều thành quả. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn song đầy niềm tin thắng lợi mới.

 

Tìm hiểu về công tác huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT - Nguyễn Văn Nật vui mừng chia sẻ: Tổng số huy chương các loại đoạt được qua 47 giải đấu là 204, tăng hơn chỉ tiêu đề ra là 41. Song phấn khởi hơn cả là không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng huy chương cũng vượt trội. Riêng “vàng” chỉ tiêu phấn đấu từ đầu năm là 23, song thực tế đạt được đã vượt tới 33 huy chương, hơn gấp đôi chỉ tiêu đã đề ra.

 

Tuy đồng chí Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT không so sánh kết quả huy chương với những năm trước, song tôi hiểu niềm vui sâu xa của anh cũng như anh em cán bộ, HLV, VÐV trung tâm bởi thành quả gặt hái được năm 2012 vượt trội còn mang nhiều ý nghĩa. Năm 2010, tổng số số huy chương HLV, VÐV Trung tâm đạt được là 168; năm 2011 đoạt được 159, song điều đáng nói là sắc màu huy chương cũng mờ nhạt: ít vàng, nhiều bạc, đồng. Số lượt tham gia các giải trong nước và quốc tế giảm. Hầu như các chỉ số đều chững và thụt lùi. Vì vậy, kết quả vượt trội về huy chương Trung tâm đoạt được vừa qua không chỉ trút được nỗi lo tụt dốc, mà điều đó còn có nghĩa là đội ngũ HLV, VÐV Trung tâm đã “sốc” lại phong độ; củng cố được niềm tin cả trong nội bộ và các cấp lãnh đạo cũng như người hâm mộ thể thao trong ngoài tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

 

Trong số 10 bộ môn thể thao thành tích cao ở Trung tâm, hầu hết các môn đạt kết quả vượt trội đều là những môn thể thao có những VÐV được Ban giám đốc và HLV sớm phát hiện có tiềm năng, được chú trọng đầu tư và giao chỉ tiêu phấn đấu ngay từ đầu năm. Ở bộ môn Bơi lặn, xét thành tích những năm trước và thực lực nguồn VÐV kế cận, Ban giám đốc mạnh dạn giao chỉ tiêu phấn đấu khá “nặng” với tổng số 71 huy chương các loại, trong đó có 13 huy chương vàng. Kết quả, tổng số huy chương đội Bơi lặn đoạt được là 86, vượt chỉ tiêu 15 huy chương, trong đó vượt chỉ tiêu “vàng” 20 huy chương. Bộ môn cầu lông giao chỉ tiêu phấn đấu 13 huy chương, kết quả đoạt 20 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, gấp đôi chỉ tiêu được giao. Ðặc biệt nổi lên là bộ môn Ðua thuyền, biết là HLV, VÐV gặp nhiều khó khăn bởi điều kiện luyện tập không ổn định, một bộ phận còn phải tập nhờ ở Hồ Tây song Ban giám đốc vẫn mạnh dạn giao chỉ tiêu để đội phấn đấu gồm 13 huy chương. Kết quả đội đã đoạt 20 huy chương các loại, trong đó riêng huy chương vàng đoạt 8 huy chương, gấp 4 lần chỉ tiêu được giao, đặc biệt trong đó có 3 huy chương vàng giải quốc tế. Vận động viên Phạm Thị Thảo, bộ môn Ðua thuyền của Trung tâm vinh dự được trong đội tuyển rowing Việt Namon> tranh tài tại Thế vận hội Olympic – Luân Ðôn 2012.

 

Có được kết quả nổi bật đó do nhiều nguyên nhân: cơ sở vật chất luyện tập, nơi ăn chốn ở của VÐV, HLV đã cơ bản ổn định; Cơ chế chính sách cho HLV, VÐV tuy chưa cao nhưng đã được tỉnh quan tâm đầu tư; Hoạt động chỉ đạo cũng như điều hành của Ban giám đốc Trung tâm đã có nhiều đổi mới, đúng và trúng khi đầu tư đúng bộ môn thế mạnh, phát huy được năng lực sở trường của từng VÐV. Bên cạnh đó, kết quả đạt được còn do lãnh đạo Trung tâm đã kịp thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua cũng như chú trọng thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác động viên khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời, kỷ luật nghiêm khắc, từ đó đã quy tụ và phát huy được sức mạnh của cả tập thể chung sức phấn đấu vì nhiệm vụ chung.

 

Bước vào năm mới 2013, nhìn lại thành quả một năm luyện tập và thi đấu vất vả chính là động lực để cán bộ, HLV, VÐV Trung tâm Huấn luyện TDTT Thái Bình vững vàng chinh phục thử thách mới, đồng thời vững tin vào thắng lợi lớn tại Ðại hội TDTT toàn quốc.

 

* Vận động viên tiêu biểu - Phạm Thị Tiến

 

 

Phạm Thị Tiến sinh năm 1988, quê xã Ðông Mỹ, huyện Ðông Hưng, hiện là VÐV kumite (đối kháng), bộ môn Karatedo của Trung tâm Huấn luyện TDTT Thái Bình. 7 năm tham gia luyện tập và thi đấu trong đội hình thể thao thành tích cao của tỉnh, Phạm Thị Tiến đã giành được thành tích đáng nể với tổng số 23 huy chương (HC) gồm 10 vàng, 6 bạc và 7 đồng.

 

Không chỉ có đầy đủ tố chất của một VÐV võ thuật, thi đấu đối kháng, Tiến được HLV và Ban giám đốc Trung tâm huấn luyện TDTT đánh giá là VÐV phát huy tốt năng khiếu, dũng cảm, chững chạc và ngoan cường trong thi đấu, tinh thần trách nhiệm cao trong luyện tập và gửi gắm nhiều niềm tin hy vọng.

 

Bắt đầu lên võ đài thi đấu từ 2006, buổi đầu mới chỉ giành HC đồng Giải Vô địch trẻ và Cúp Câu lạc bộ toàn quốc, nhưng đến 2009 Tiến đã có bứt phá rõ rệt khi giành hai HC vàng Giải Vô địch karatedo trẻ và Câu lạc bộ toàn quốc; HC bạc Giải Vô địch quốc gia. Với thành tích cao trong năm 2010, 2011, Tiến được gọi tập trung tập luyện thi đấu trong đội tuyển karatedo quốc gia tại Trung tâm HL Thể thao Quốc gia - Hà Nội. Riêng năm 2012 là năm Tiến giành thành tích nổi trội nhất: HC vàng cúp Câu lạc bộ, HC vàng giải Vô địch Quốc gia; HC bạc kumite cá nhân nữ hạng 68kg Giải Vô địch Ðông Nam Á; HC vàng cá nhân và HC bạc đồng đội nữ tại Ðại hội Thể thao Sinh viên Ðông Nam Á. Vừa qua VÐV Phạm Thị Tiến vinh dự được đề cử trong danh sách bầu chọn VÐV tiêu biểu toàn quốc năm 2012.

 

Tiến chia sẻ, năm 2002 em mới bắt đầu tham gia tập võ ở câu lạc bộ võ thuật xã Ðông Mỹ chỉ với mục đích đơn giản: rèn luyện thể thao cho khoẻ. Nhưng rồi càng tập càng đam mê. Từ 2005 được vào Trung tâm, em đã quyết tâm phấn đấu cống hiến và gắn bó lâu dài với nghiệp thể thao. Trước mắt, em tập trung luyện tập để có tên trong đội hình thi đấu Seagames 2013 ở Myanmar...; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huy chương thi đấu các giải trong năm 2013 và chỉ tiêu HC vàng tại Ðại hội TDTT toàn quốc năm 2014.

 

* Bùi Trường Giang - VÐV trẻ nhiều triển vọng

 

 

Huấn luyện viên bộ môn Wushu Nguyễn Văn Vương cho biết: Bùi Trường Giang được tuyển chọn vào Trung tâm từ giải thể thao phong trào của huyện Vũ Thư, thời gian cuối năm 2008. Hiện Giang là VÐV đầu đàn trong sáu VÐV của bộ môn Wushu, thi đấu nội dung tán thủ. Có đầy đủ tố chất của một VÐV võ thuật, tính tình lại hiền lành, chịu khó rèn luyện, tâm lý thi đấu luôn vững vàng, Giang được Ban Giám đốc Trung tâm TDTT tin tưởng đầu tư và quy hoạch vào lực lượng VÐV thể thao thành tích cao, thi đấu tại Ðại hội TDTT toàn quốc 2014, đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu giành hai huy chương (HC) vàng đại hội...

 

Nhìn lại quá trình phấn đấu của Giang, thành tích được ghi nhận đầu tiên là Giang đoạt HC đồng Giải Vô địch wushu trẻ toàn quốc năm 2010. Ðến năm 2011, thành tích của Giang được “nâng cấp” khi giành một HC bạc Giải Trẻ toàn quốc, một HC đồng cũng Giải Vô địch trẻ toàn quốc. Ðầu năm 2012, Giang lọt “mắt xanh” các HLV wushu quốc gia và được gọi luyện tập trong đội tuyển Wushu trẻ, luyện tập chuẩn bị lực lượng thi đấu quốc tế. Sau vài tháng tập trung luyện tập ở Trung tâm HL Thể thao Quốc gia, Bùi Trường Giang đã có tiến bộ rõ rệt, tự tin tham gia Giải Vô địch wushu toàn quốc và Cúp các câu lạc bộ giành hai HC đồng. Trong đội tuyển wushu trẻ Việt Namon> tham gia thi đấu Giải Vô địch wushu trẻ thế giới lần thứ VIII tại Ma Cao (tháng 9-2012), Giang đã đoạt HC đồng.

 

Hiện VÐV Bùi Trường Giang vẫn đang miệt mài luyện tập trong đội tuyển trẻ wushu quốc gia. Giang chia sẻ: Ðây vừa là vinh dự vừa và cơ hội, thuận lợi lớn đối với em bởi khi được tập trung tại Trung tâm HL Thể thao Quốc gia - Hà Nội, em được tiếp xúc với huấn luyện viên giỏi; có đối tượng ngang sức để cùng rèn luyện. Ðồng thời được hưởng cơ sở vật chất luyện tập tốt hơn và có chế độ chính sách cao hơn. Ngoài ra Giang còn có cơ hội được luyện tập dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Trung Quốc và thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, em đang tận dụng triệt để thuận lợi này để luyện tập nâng cao thể lực và trình độ chuyên môn.

 

Năm mới cũng là năm trước thềm Ðại hội TDTT toàn quốc, Giang đang nỗ lực tận dụng cơ hội mới - được tập huấn cùng đội tuyển wushu quốc gia, đặt mục tiêu phấn đấu được trong đội tuyển quốc gia thi đấu các giải quốc tế. Ðồng thời nỗ lực chuẩn bị cho kỳ Ðại hội TDTT toàn quốc 2014 nhằm đem thành tích cao nhất về cho thể thao tỉnh nhà.

 

Bài, ảnh: Hà Dung

 

  • Từ khóa