Thứ 3, 23/07/2024, 21:18[GMT+7]

NÔNG DÂN THỤY TRÌNH GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ 6, 25/05/2012 | 09:18:34
1,489 lượt xem
Thụy Trình (Thái Thụy) là xã thuần nông, đồng đất chua mặn, 40% diện tích úng trũng, nguồn thu nhập chính của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Nông dân xã Thụy Trình tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, tình nguyện hiến đất, góp công làm các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ lợi ích dân sinh.

Nông dân Thụy Trình góp sức xây dựng nông thôn mới

Là uỷ viên BCH Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bắc Ô Trình, ông Nguyễn Năng Cần  được mọi người biết đến là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trước đây, ông Cần cũng cấy lúa như nhiều nông dân khác nhưng bao năm thu nhập từ hạt thóc không thể làm kinh tế gia đình ông khấm khá lên được. Có chút vốn liếng, vay mượn thêm của anh em bạn bè, ông liên kết với một số chủ ao đầm nuôi cá giống, cá thịt kết hợp làm dịch vụ cho các cơ sở khác. Mấy sào ruộng vừa cấy lúa, trồng màu, ông kết hợp làm chủ đại lý trung gian thu mua sản phẩm cây mùa, cây vụ đông của bà con để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến...

Tính tổng các khoản thu nhập sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm ông thu lãi 60 triệu đồng, nhờ đó đã xây dựng nhà cửa khang trang, kiên cố, mua sắm nhiều tiện nghi phục vụ đời sống sinh hoạt cho gia đình. Khác với ông Cần, do sức khỏe yếu nên hội viên nông dân Tạ Ðồng Lại (thôn Bắc) không tham làm một lúc nhiều việc. Anh chọn hướng đầu tư xây chuồng trại chuyên chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương châm: lấy ngắn nuôi dài, mỗi năm cũng thu lãi 70 triệu đồng. Hay như hội viên Phạm Ðắc Liễu (thôn Ðông) liên kết với các nhà máy chế biến thủy sản, công ty, chủ tàu thuyền làm dịch vụ, tạo việc làm cho lao động nông thôn với tổng số tiền lương chi trả  mỗi năm từ 2 đến 2,5 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tạ Ngọc Thẩm cho biết: thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu”, hàng năm có 80% cán bộ, hội viên nông dân trong xã đăng ký thực hiện, qua bình xét có 80% hộ đã đăng ký đạt danh hiệu giỏi các cấp. Ðể giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, hàng năm tổ chức Hội phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, các công ty phân bón, huyện Hội tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật: thâm canh lúa màu, chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, sử dụng phân bón đúng cách, hiệu quả.

5 năm (2007-2012), Hội đã đứng ra tín chấp với các công ty lấy 571,385 tấn phân bón có chất lượng theo phương thức trả chậm về cung ứng cho nông dân. Phối hợp với Ban xoá đói giảm nghèo xã tiếp cận các nguồn vốn cho hàng ngàn lượt hội viên vay với dư nợ hiện đạt 7,1 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức 1 lớp dạy nghề chăn nuôi-thú y cho 56 học viên là nông dân, 2 lớp học ngoại ngữ và giới thiệu 16 nông dân đi xuất khẩu lao động, 1 lớp học nghề khâu bóng xuất khẩu, 1 lớp sơ cấp nghề xây dựng.

Là 1 trong 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đợt dồn điền đổi thửa cuối năm 2010, trong một tháng liền, hàng trăm nông dân Thụy Trình nhiệt tình ra đồng đào đắp hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng với số ngày công lao động đóng góp quy thành tiền là 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ còn góp 28m2 đất để làm các công trình phục vụ sản xuất. Sau khi dồn điền đổi thửa, số thửa bình quân toàn xã còn 1,86 thửa/hộ, sản xuất rất thuận tiện.

Ngoài 2 máy gặt đập liên hợp, làm đất đa năng được hỗ trợ theo chương trình NTM, nông dân tự bỏ tiền mua thêm 5 máy phục vụ sản xuất, cơ bản thực hiện cơ giới hoá khâu làm đất và thu hoạch trên phạm vi toàn xã. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nông dân đã góp tiền của, công sức làm rãnh thoát nước trong khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường. Ðến nay, 5/6 thôn của Thụy Trình xây dựng được các đội tự quản, lực lượng nòng cốt là hội viên nông dân, hoạt động rất hiệu quả.

Riêng thôn Thượng thành lập 20 tổ tự quản ở các ngõ xóm, giữ vững địa bàn “trắng ma túy”, trong đó tổ tự quản “Tứ thập liên gia bảo” xây dựng quy ước hoạt động, quỹ khuyến học hàng năm khen thưởng cho con em đạt thành tích cao trong học tập. Bà con cũng luôn sống đoàn kết, phát huy  tinh thần tương thân, tương ái đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ nhân dân Cu-ba, nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần đồng thời quyên góp giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, khó khăn.

Ðiển hình như anh Phạm Tiến Viện gặp rủi ro khi ăn cá nóc được giúp đỡ 3,5 triệu đồng, anh Nguyễn Công Sứu bị tai nạn giao thông được ủng hộ 2,8 triệu đồng. Từ những việc làm thiết thực trên, hàng năm từ 85 đến 90% hội viên nông dân của Thụy Trình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Xã đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Thẩm cho biết thêm: hiện nay đang là thời gian cao điểm Thụy Trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định nông dân là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Vì vậy, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia trại, trang trại, canh tác hiệu quả trên các vùng đã quy hoạch, chuyên môn hóa các khâu sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích. Vận động cán bộ, hội viên góp công, góp của hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đồng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm khu dân cư, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2013 Thụy Trình cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày