Thứ 7, 27/04/2024, 05:54[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Thứ 2, 24/07/2017 | 14:49:23
2,182 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), sáng ngày 24/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Minh Thư, tổ 14 phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

* Tại thành phố, các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy;  Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thành phố đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Minh Thư, tổ 14, phường Lê Hồng Phong; ông Đỗ Quang Thường, bố liệt sĩ, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo; thương binh ¼ Lê Bá Nam, tổ 1, phường Đề Thám.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Quang Thường, bố liệt sĩ, tổ 18 phường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Tâm

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh mất mát của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khoẻ và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần để gia đình, người có công ổn định đời sống.

Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Bình thăm hỏi tặng quà thương binh loại 1, tổ 1 phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Đại diện các gia đình đã bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sống gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà ông Phạm Kim Bật, bố liệt sĩ, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng. Ảnh: Đặng Anh 

* Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công tại huyện Quỳnh Phụ.

Tại xã Quỳnh Hồng, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái; mẹ liệt sĩ Trần Thị Đà; thương binh hạng ¼ Nguyễn Công Ngạn.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ). Ảnh: Trịnh Cường

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác đã trân trọng trao quà, dành thời gian thăm hỏi tình hình sức khỏe; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương, bệnh binh, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; mong muốn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tặng quà thương binh hạng ¼ Nguyễn Công Ngạn, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ). Ảnh: Trịnh Cường

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện tốt chính sách “Hậu phương quân đội”, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để gia đình các đối tượng chính sách ổn định đời sống, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

* Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Cựu chiến binh và lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kịnh; ông Phạm Kim Bật, bố liệt sĩ và thương binh 1/4 Lại Thị Ngà, xã Đông Vinh, Đông Hưng.

Tại những nơi đến, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tri ân sự đóng góp, hy sinh của các gia đình nói riêng và những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời, ân cần thăm hỏi, tìm hiểu tình hình cuộc sống hiện tại của các gia đình. Đồng chí đã động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua của địa phương.

* Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Xây dựng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Từ, thị trấn Hưng Nhân. Ảnh: Quỳnh Lưu

Đoàn đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Từ, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Hanh và bà Nguyễn Thị Hà, vợ liệt sỹ. 

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự đóng góp, hy sinh của các gia đình có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên thân nhân các gia đình chính sách yên tâm sống vui, sống khỏe, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và là tấm gương sáng cho cộng đồng và thế hệ trẻ noi theo. 

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà, đặc biệt thị trấn Hưng Nhân đã luôn quan tâm, động viên, thực hiện tốt các chế độ chính sách với các gia đình có công với cách mạng thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu địa phương cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp, có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực hơn nữa nhằm tri ân công lao to lớn của các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Hanh, thị trấn Hưng Nhân. Ảnh: Quỳnh Lưu

* Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đi thăm và tặng quà tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, xã Đông Kinh (Đông Hưng) và một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Đoàn tới thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Biên, xóm 11, thôn Hoài Hữu, xã Thái Sơn, có chồng và hai con hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; gia đình ông Phạm Văn Bến, xóm 1, thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và bà Đoàn Thị Chung, vợ liệt sỹ Phạm Văn Đoàn, xóm 3, thôn Nam Cường, xã Thái Hà.

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùngTrần Thị Biên, xóm 11, thôn Hoài Hữu (Thái Thụy). Ảnh: Thảo Tiên 

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công đối với công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ. Đồng chí mong muốn Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe, các thương, bệnh binh khắc phục khó khăn, vượt lên nỗi đau thương, bệnh tật để sống vui vẻ, hạnh phúc, mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập và công tác tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Thái Thụy tặng quà gia đình ông Phạm Văn Bến, xóm 1, thôn Đông Hưng, xã Thái Hà. Ảnh: Thảo Tiên 

Cùng với những món quà của tỉnh, huyện, địa phương cũng đã trao tặng các đối tượng chính sách nhiều phần quà ý nghĩa.


* Trước đó, chiều ngày 21/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công tỉnh; các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 24 thương binh, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công tỉnh (đóng trên địa bàn xã Minh Quang, Vũ Thư); bà Phạm Thị Chuột, vợ liệt sỹ Trịnh Đình Thứ, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phúc, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai; ông Vũ Xuân Được, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81%, thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà bà Phạm Thị Chuột, vợ liệt sỹ tại thôn La Nguyễn, xã Minh Quang (Vũ Thư). Ảnh: Quỳnh Lưu

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc với sự hy sinh, cống hiến của các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục nỗ lực điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe, sống an vui; các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, vận động, giáo dục con em gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thi đua lao động sản xuất góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, viên chức tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng; các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách và thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm; cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư cần tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực cả về vật chất và tinh thần nhằm tri ân công lao to lớn của các gia đình chính sách.

* Tại huyện Kiến Xương, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân và lãnh đạo huyện Kiến Xương đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nguyệt; thương binh ¼ Bùi Văn Hồng, thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến; ông Đỗ Văn Tung, bố liệt sĩ, thôn Khả Phú, xã Bình Thanh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nguyệt, thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến. Ảnh: Nguyễn Cường.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế các gia đình. Đồng chí bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát to lớn của các đối tượng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; đồng thời mong muốn các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, sống gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những tấm gương sáng để con cháu noi theo. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để gia đình các đối tượng chính sách ổn định đời sống, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà ông Đỗ Văn Tung, bố liệt sĩ, thôn Khả Phú, xã Bình Thanh. Ảnh: Nguyễn Cường.

* Chiều ngày 21/7, các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, lãnh đạo huyện Tiền Hải đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công tại huyện Tiền Hải.

Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm và tặng quà bệnh binh Đặng Tiến Chinh, xã Bắc Hải (Tiền Hải). Ảnh: Trịnh Cường.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hến, thôn Trình Nhất Đông, xã An Ninh; bà Nguyễn Thị Lan, vợ liệt sĩ, thôn Đình, xã Vân Trường và ông Đặng Tiến Chinh, bệnh binh 81%, thôn Bát Cấp Nam, xã Bắc Hải.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác đã trân trọng trao quà, dành thời gian thăm hỏi tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương, bệnh binh, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tiền Hải tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách “hậu phương quân đội”, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để gia đình các đối tượng chính sách ổn định đời sống, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Nhóm phóng viên 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày