Thứ 2, 15/12/2025, 03:59[GMT+7]

Nông dân Vũ Thư Chủ động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Thứ 5, 11/04/2013 | 08:20:43
1,099 lượt xem
Hiện nay, các trà lúa xuân trên địa bàn Vũ thư phát triển tương đối đồng đều, đang ở giai đoạn cuối và kết thúc đẻ nhánh. Theo báo cáo của Trạm BVTV huyện, trong tháng 4 có rất nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển, gây hại trên diện rộng như đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ... Để hạn chế mức thấp nhất do sâu bệnh gây ra, bảo đảm vụ xuân thắng lợi, Vũ Thư chỉ đạo sát sao việc phòng trừ sâu bệnh từ nay đến cuối vụ.

Nông dân thôn Lang Trung, xã Trung An phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Trước diễn biến của các loại sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng, Vũ Thư đã chỉ đạo các xã, thị trấn chấm dứt bón phân đơn cho toàn bộ diện tích lúa xuân bị nhiễm bệnh. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm từng đối tượng sâu bệnh, có biện pháp phòng trừ ngay khi còn ở những ổ nhóm để tránh lây lan ra diện rộng. Phát động chiến dịch phòng trừ bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, tập chung chủ yếu trên các trà lúa Nhật, BC15, Q5, nếp...

Có mặt tại Song An, chúng tôi thấy nơi đây triển khai phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân rất nghiêm túc. Từ cuối tháng 3, HTX tổ chức phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn cho diện tích lúa Nhật bị nhiễm bệnh, HTX đã chuẩn bị đủ lượng thuốc trừ sâu cung ứng cho bà con nông dân kịp thời, không để xảy ra tình trạng tăng giá, cung ứng thuốc kém chất lượng.  Cùng với Song An, nông dân Trung An cũng chấp hành nghiêm chỉnh lịch phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại trên lúa xuân. Hiện tại, lúa xuân ở Trung An phát triển tốt, trong đó diện tích lúa Nhật đang trong giai đoạn trỗ bông. HTX DVNN khuyến cáo nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn trên toàn bộ diện tích lúa bị nhiễm bệnh như BC15, Q5, nếp. Điều tiết nước hợp lý không để ruộng hạn, không được bón bất kỳ loại phân nào trên diện tích có dấu hiệu bệnh đạo ôn. Tuân thủ những khuyến cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện như: Đối với bệnh đạo ôn, bà con nông dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra tất cả các chân ruộng của gia đình mình, nếu thấy dấu hiệu bệnh trên lá thì phải tranh thủ thời tiết tạnh, khô, tổ chức phun thuốc phòng trừ kịp thời. Sử dụng các thuốc đặc hiệu với nồng độ và lượng nước phun theo khuyến cáo trên bao bì. Nếu những diện tích lúa bị bệnh nặng, xuất hiện các ổ lùn lụi cần áp dụng biện pháp vơ, tiêu hủy các lá bệnh sau đó tiến hành phun thuốc kép 2 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày. Ngoài ra cần đề phòng bệnh đạo ôn hại cổ bông ở trà lúa Nhật đang trỗ, HTX chỉ đạo nông dân theo dõi chặt chẽ thời tiết lúc lúa trỗ bông, nếu trong thời gian trỗ có mưa kéo dài, đồng thời nhiệt độ xung quanh 25oC cần phải phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho các ruộng cấy lúa Nhật nhiễm bệnh trước và sau trỗ 5-7 ngày.

Không chỉ có Song An, Trung An mà tất cả các địa phương trong huyện đều thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sinh trưởng của lúa và tình hình phát sinh của sâu bệnh hại. Đài Phát thanh huyện, truyền thanh các xã tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Theo dự báo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, ngoài bệnh đạo ôn, đối tượng sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 đang phát sinh mạnh, sâu non tuổi 1 đã nở với mật độ trung bình 2-5 con/m2. Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ nở rộ và gây hại diện rộng trên lúa xuân vào đầu tháng 5 với mật độ rất cao khoảng 70-100 con/m2, nơi cao 100-200 con/m2. Lứa sâu này sẽ gây hại lá đòng và lá công năng của lúa xuân. Ngoài hai đối tượng trên còn một số đối tượng khác như rầy các loại, sâu đục thân sẽ phát sinh và gây hại mạnh ở giai đoạn cuối vụ và trà lúa trỗ muộn sau 20 tháng 5.

Từ nay đến cuối vụ, thời tiết và sâu bệnh còn diễn biến phức tạp. Các xã, HTX tăng cường tuyên truyền cho nông dân thấy rõ sự cấp bách của sâu bệnh hại; chủ động, tăng cường kiểm tra đồng ruộng; khi thấy đến ngưỡng cần phun phòng trừ kịp thời, bảo đảm an toàn cho lúa xuân.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày