Thứ 5, 17/07/2025, 13:46[GMT+7]

Đất khó chuyển mình

Thứ 2, 12/12/2016 | 08:12:28
538 lượt xem
Thời gian qua, trên những vùng đất sản xuất lúa kém hiệu quả, một số gia đình ở xã Thụy Duyên (Thái Thụy) đã phát triển mô hình VAC, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ðến thăm trang trại của gia đình anh Vũ Xuân Bắc ở thôn Lễ Củ, chúng tôi rất ấn tượng trước quy mô xây dựng chuồng trại và lò ấp với hàng vạn quả trứng gia cầm. Anh Bắc cho biết: Hiện trang trại của gia đình có hơn 3.000 con vịt, trong đó 2.500 con vịt đẻ và 500 con vịt hậu bị. Sau 4 - 5 tháng gây đàn, anh Bắc chọn lựa những quả trứng đạt nhất để ấp thành vịt con; số trứng thường và trứng lộn còn lại để bán. Anh đầu tư 40 triệu đồng để mua hai lò ấp trứng, với công suất 18.000 quả/lần, trung bình từ 3 - 5 ngày là xuất bán với giá 2.500 - 3.500 đồng/quả và  6.000 - 7.000 đồng/con giống. Trừ mọi chi phí, anh thu lãi khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm. Ðể giữ ổn định số lượng và chất lượng trứng, con giống, 2 năm anh lại thay lứa vịt sinh sản một lần, luôn vệ sinh phòng bệnh, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên và tiêm phòng vắc-xin theo đúng quy định. Với quy mô chăn nuôi lớn, có uy tín nên trang trại của gia đình anh không phải lo đầu ra của sản phẩm, số lượng trứng và con giống luôn được cấp ra đều đặn, ổn định.

Cùng khu chăn nuôi với gia đình anh Bắc, anh Nguyễn Viết Thảo đầu tư hơn 200 triệu đồng vào 1ha đất ruộng thành mô hình VAC khép kín. Anh Thảo cho biết: Trước đây, gia đình tôi đã có nhiều năm nuôi vịt nhưng chỉ nuôi theo hình thức quảng canh, lợi nhuận không đáng là bao. Sau chuyển đổi thành vùng tập trung, tôi đầu tư một nửa diện tích cho ao nuôi cá rô phi và cá chép, tận dụng mặt ao mua vịt giống về nuôi. Với hơn 2.000 con vịt đẻ, trung bình anh Thảo thu khoảng 1.000 quả trứng/ngày. Trong nuôi vịt đẻ cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, tiêm phòng vắc-xin định kỳ, không được tiêm bất cứ một loại kháng sinh nào vì làm như vậy vịt sẽ ngừng cho trứng. Ðối với chuồng trại phải vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng thường xuyên. Với diện tích còn lại, hàng trăm cây ổi đang được anh Thảo chăm sóc, dự kiến cho thu hoạch vào dịp tết Nguyên đán sắp tới. Với những bước đi vững chắc, mô hình VAC của gia đình anh Thảo ước đạt lợi nhuận 150 triệu đồng/năm.

Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Vũ Xuân Bắc.

Ông Vũ Trọng Phới, Chủ tịch UBND xã Thụy Duyên cho biết: Trong những năm gần đây, chăn nuôi của xã Thụy Duyên luôn ổn định, không có dịch bệnh xảy ra được huyện đánh giá cao. Không chỉ có gia trại của anh Bắc, anh Thảo mà còn rất nhiều gia trại khác cũng sử dụng mô hình nuôi vịt khép kín này, tuy không mới nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Do vậy, xã luôn khuyến khích người dân học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình chăn nuôi trên nhằm phát huy khai thác tiềm năng để làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Khánh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày