Thứ 4, 25/06/2025, 20:44[GMT+7]

Cầu nối lan tỏa tín dụng chính sách

Thứ 3, 24/06/2025 | 07:15:15
312 lượt xem
Những năm qua, hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các tổ tiết kiệm và vay vốn đã trở thành điểm sáng trong kết nối tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh kiểm tra khách hàng sử dụng vốn vay phát triển kinh tế tại xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ).

Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vân Trường (Tiền Hải), nhất là tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) thôn Bác Trạch 2, bà Nguyễn Thị Cải đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Bà Cải chia sẻ: Trước đây cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn do không có vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2022, Hội LHPN xã đã kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho tôi vay 75 triệu đồng. Có vốn tôi mạnh dạn xây chuồng, mua lợn giống và gà giống về nuôi. Mỗi lứa tôi nuôi khoảng 40 con lợn và hàng chục con gà thịt. Ngoài ra tôi còn trồng lạc, ngô, rau các loại theo mùa ở cánh đồng chuyên màu. Mỗi năm gia đình tôi thu nhập 50 - 60 triệu đồng, kinh tế gia đình dần ổn định và thoát nghèo.

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh thật sự là cầu nối tín dụng cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách; luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn vay; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, tổ trưởng 1.030 tổ TK và VV để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, các cấp hội còn tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, phương pháp quản lý nguồn vốn... Qua đó, nhiều chị đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh; chú trọng nuôi, trồng cây, con có giá trị kinh tế cao theo hướng gia trại, trang trại, phát triển các ngành nghề truyền thống, từng bước cải thiện, nâng cao mức sống gia đình. Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh cho biết: Phương thức ủy thác qua các đoàn thể chính trị - xã hội là cách làm sáng tạo, hiệu quả trong cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác mà Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang thực hiện là cách làm sáng tạo, ưu việt. Đến ngày 12/6/2025 tổng dư nợ ủy thác qua kênh hội phụ nữ là trên 2.100 tỷ đồng với 37.000 hộ vay còn dưnợ, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ. Hội LHPN tỉnh luôn duy trì là đơn vị có tổng dư nợ cao nhất, tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất trong 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Hiện Tỉnh đoàn đang quản lý trên 7.700 đoàn viên vay vốn thông qua 218 tổ TK và VV, với tổng dư nợ gần 415 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều đoàn viên, thanh niên có thêm nguồn lực khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Vũ Thư cho biết: Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đoàn viên, thanh niên; thông qua 33 tổ TK và VV chuyển tải nguồn vốn tới đoàn viên, thanh niên có nhu cầu, tư vấn về thủ tục vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích. Đến nay, số vốn ủy thác đạt trên 56 tỷ đồng với trên 1.000 hộ còn dư nợ. Nhiều đoàn viên, thanh niên được tiếp vốn kịp thời đã khởi nghiệp thành công, trở thành những ông chủ trẻ có doanh thu vài trăm tới hàng tỷ đồng.

Gần 23 năm qua, 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội LHPN, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, đặc biệt là trên 2.541 tổ TK và VV trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hội viên, đoàn viên có đủ điều kiện, có nhu cầu. Hơn nữa còn kiểm soát, hỗ trợ sử dụng vốn đúng mục đích, giúp hàng chục nghìn người có vốn sản xuất, xây nhà, cải thiện vệ sinh, học sinh, sinh viên khó khăn được vay học tập... Đến ngày 12/6/2025, với 11 chương trình tín dụng nhận ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội đang tham gia quản lý trên 5.000 tỷ đồng dư nợ của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, chiếm 99,70% tổng dư nợ, với trên 90.000 khách hàng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ. Ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội giai đoạn mới, phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác đầu tư của địa phương chiếm tối thiểu 15% tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng CSXH, bảo đảm chuyển tải kịp thời vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng hoạt động của điểm giao dịch xã và mạng lưới tổ TK và VV, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt... góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Vân Trường.

Trung Nghĩa