Thứ 7, 27/04/2024, 13:14[GMT+7]

Chủ động, kịp thời hơn trong nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội

Thứ 6, 12/01/2024 | 17:58:24
7,375 lượt xem
Chiều ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, công tác dư luận xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai nghiêm túc. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội tiếp tục được nâng lên. Công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, phản ánh đúng, trúng những vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm. Qua đó tham mưu cấp ủy cùng cấp có giải pháp ổn định tình hình ngay ở cơ sở. Các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai cơ bản được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp hoạt động ổn định, tương đối nền nếp, thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất khi có các tình huống phát sinh ở địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội cần chủ động hơn, kịp thời hơn, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội; lan tỏa thông tin, tư tưởng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp cần tiếp tục nắm chắc, kịp thời tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề, sự kiện trong tỉnh, trong nước, quốc tế, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền có giải pháp định hướng dư luận xã hội nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Trong đó, trọng tâm là nắm bắt dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, lĩnh vực, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các công trình dự án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường… Đa dạng hóa các phương thức nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tiếp tục chú trọng nắm bắt thông qua mạng xã hội; tăng cường các biện pháp nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử chống đối, cơ hội chính trị; kịp thời tham mưu các biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Trước mắt tập trung nắm chắc, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: việc cấp phát quà cho các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn thành cảnh khó khăn; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tình hình thực hiện  Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Xuân Phương