Thứ 6, 29/03/2024, 06:45[GMT+7]

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại Công quốc Luxembourg

Thứ 6, 09/12/2022 | 20:18:42
1,589 lượt xem
Sáng 9/12, giờ địa phương, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp Việt Nam thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg được tổ chức tại Quảng trường Clairefontaine ở Thủ đô Luxembourg, do Thủ tướng Xavier Bettel chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel bắt tay trước khi vào phòng hội đàm. (Ảnh: NHẬT BẮC).

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ra tận xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó hai Thủ tướng cùng bước trên thảm đỏ duyệt đội danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Luxembourg được cử lên. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel bắt tay tại lễ đón. (Ảnh: NHẬT BẮC).

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính đoàn đại biểu Luxembourg dự lễ đón; Thủ tướng Phạm Minh Chính lần lượt giới thiệu thành phần Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Việt Nam dự Lễ đón chính thức cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cùng tham gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel duyệt đội danh dự. (Ảnh: NHẬT BẮC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel chào hỏi các thành viên đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón. Ngay sau đó, Hai Thủ tướng cùng thân mật chào hỏi kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Luxembourg.

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel chào hỏi bà con Việt kiều. (Ảnh: NHẬT BẮC).

Đây là chuyến thăm chính thức Luxembourg đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau 10 năm qua, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, là dịp để cùng đưa quan hệ sang một giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel chụp ảnh lưu niệm với bà con kiều bào. (Ảnh: NHẬT BẮC).

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) cũng như với các nước thành viên, trong đó có Luxembourg. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), quan hệ hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư: Luxembourg hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba châu Âu ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ USD.

Chuyến thăm Luxembourg của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm gia tăng tin cậy chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ trụ cột đầu tư, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng nhằm tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đóng góp hiệu quả cho phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai châu lục và trên thế giới.

Theo: nhandan.vn

  

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày