Thứ 6, 29/03/2024, 08:27[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, Phật tử trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 30/05/2023 | 18:10:04
3,884 lượt xem
Nhân dịp đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567, dương lịch 2023, trong ngày 30/5, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Vũ Thư chúc mừng Đại đức Thích Minh Thành. Ảnh: Xuân Phương

* Tại huyện Vũ Thư

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện Vũ Thư. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Vũ Thư.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc mừng Ni sư Thích Đàm Hoa. Ảnh: Xuân Phương

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Minh Thành, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vũ Thư, trụ trì chùa Khánh Sơn (xã Vũ Vinh); Ni sư Thích Đàm Hoa, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vũ Thư, trụ trì chùa Kiếu (xã Song An).

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh gửi lời chúc các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đón đại lễ an lành, hòa hợp và hạnh phúc. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật tử trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời mong muốn hoạt động tôn giáo sẽ tiếp tục phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư chúc mừng Đại đức Thích Minh Thành. Ảnh: Xuân Phương

Thay mặt các chức sắc, tăng ni, Phật tử, các vị trụ trì bày tỏ tình cảm và cám ơn sự quan tâm về nhiều mặt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục chăm lo tốt hoạt động tôn giáo, động viên tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức lao động, sản xuất để cùng nhân dân địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Tại huyện Thái Thụy

Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni,  Phật tử tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Thanh Ngọc. Ảnh: Trần Tuấn 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Ngọc, Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN  huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phương Man, xã Hồng Dũng; Hòa thượng Thích Thanh Khôi, Ủy viên Hội đồng chứng minh GHPGVN  tỉnh, trụ trì chùa Phúc Lâm, xã Thái Phúc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng tăng ni, Phật tử chùa Phúc Lâm. Ảnh: Trần Tuấn  

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các vị chức sắc tiêu biểu cùng toàn thể tăng ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui; đồng thời mong muốn các chức sắc, nhà chùa tiếp tục phát huy truyền thống “Gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”, đồng lòng cùng các cấp chính quyền, tiếp tục công tác tuyên truyền, động viên tăng ni, Phật tử chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Thanh Ngọc. Ảnh: Trần Tuấn 

Thay mặt các tăng ni, Phật tử, đại diện hai chùa cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, địa phương, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

* Tại huyện Tiền Hải

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Bản, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN  tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN  huyện Tiền Hải, trụ trì chùa Kim Đổ, xã Nam Hải; Đại đức Thích Thanh Vượng, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN  huyện Tiền Hải, trụ trì chùa Thiên Long, xã Nam Cường (Tiền Hải).

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Bản. Ảnh: Mạnh ThắngĐồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng Đại đức Thích Thanh Vượng. Ảnh: Mạnh ThắngLãnh đạo huyện Tiền Hải chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Bản. Ảnh: Mạnh Thắng

Các đồng chí lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, sự đồng hành quan trọng của các chức sắc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện Tiền Hải với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các chức sắc Phật giáo trên địa bàn huyện Tiền Hải tiếp tục gương mẫu, tuyên truyền, động viên các tăng ni, Phật tử chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, xây dựng khối đại đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Tại huyện Quỳnh Phụ

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa, Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN , Trưởng ban Trị sự GHPGVN  huyện Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Tây Long và Đại đức Thích Thanh Mẫn, trụ trì chùa Khánh Sơn, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa. Ảnh: Nguyễn Cường

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Thanh Mẫn. Ảnh: Nguyễn Cường

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa và Đại đức Thích Thanh Mẫn cùng các tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an vui.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật tử với phong trào của địa phương thời gian qua, góp phần đưa Quỳnh Phụ trở thành huyện dẫn đầu tỉnh trên nhiều lĩnh vực; đồng thời đề nghị với vai trò, uy tín của mình, các chức sắc, tăng ni tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, vận động các Phật tử tích cực lao động sản xuất, nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa. Ảnh: Nguyễn Cường

Đại diện các tăng ni cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳnh Phụ và chính quyền địa phương, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động tăng ni, Phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

* Tại huyện Hưng Hà

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Chương. Ảnh: Tiến Đạt

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Thanh Chương. Ảnh: Tiến ĐạtCác đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Sư cô Thích Tâm Trí. Ảnh: Tiến Đạt

Các đồng chí đã đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Chương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN  huyện Hưng Hà, trụ trì chùa Phúc Thánh, xã Văn Cẩm; Sư cô Thích Tâm Trí, Trưởng phân ban Ni giới Ban Trị sự GHPGVN  huyện Hưng Hà, trụ trì chùa Phúc Long, xã Hồng Minh.

Tại các nơi đến, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe, đời sống các vị trụ trì chùa, ghi nhận và biểu dương đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là trong hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Các đồng chí mong muốn các chức sắc, tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Tại huyện Đông Hưng 

Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng đã tới thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng tại chùa Quỳnh Hoa. Ảnh: Thu HiềnĐồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Linh Ứng.  Ảnh: Thu Hiền

Các đồng chí đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Diễn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Quỳnh Hoa, xã Nguyên Xá; Sư cô Thích Đàm Tuyên, Trưởng phân ban Ni giới Ban Trị sự GHPGVN huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Linh Ứng, xã Liên Hoa.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Quỳnh Hoa. Ảnh: Thu Hiền

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc mừng các vị chức sắc cùng tăng ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt hơn nữa phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Quỳnh Hoa. Ảnh: Thu HiềnLãnh đạo huyện Đông Hưng chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Hoằng Văn. Ảnh: Thu Hiền

Đại đức Thích Thanh Diễn và Sư cô Thích Đàm Tuyên đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

* Tại huyện Kiến Xương

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tới thăm, tặng quà, chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Quan Âm, thị trấn Kiến Xương; Đại đức Thích Thanh Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Xương, trụ trì chùa Bảo Trai, xã Vũ Quý; Sư cô Thích Đàm Lương, Trưởng Phân ban Ni giới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Thủy Vân, xã Minh Quang (Kiến Xương). Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Vượng. Ảnh: Nguyễn Triệu

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và sự đồng hành của các chức sắc, tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. 

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các chức sắc, tăng ni tiếp tục làm tốt công tác Phật sự, tích cực tuyên tuyền, vận động đồng bào Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Sư cô Thích Đàm Lương. Ảnh: Nguyễn Triệu

Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà chúc mừng Đại đức Thích Thanh Tùng. Ảnh: Nguyễn Triệu

Đại diện các chức sắc, tăng ni cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày