Thứ 6, 29/03/2024, 05:01[GMT+7]

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ 3, 07/07/2020 | 15:16:03
6,705 lượt xem
Sáng ngày 7/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục phiên làm việc và bế mạc.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Thành Tâm

Video: dang_bo_quan_su_1.mp4

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội.

Trong phiên làm việc sáng ngày 7/7, Đảng uỷ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ra mắt Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 9 chỉ tiêu trọng tâm, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới về tổ chức biên chế lực lượng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng bộ. Những kết quả và thành công của Đại hội là sự hội tụ ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu mỗi tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Trước mắt, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng uỷ, chương trình hành động và các đề án thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục đề cao trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tất Đạt

 

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày