Thứ 6, 19/04/2024, 18:21[GMT+7]

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ nhật, 19/07/2020 | 21:44:47
4,225 lượt xem
Sáng ngày 19/7, Đoàn công tác của Thường vụ Quân ủy Trung ương do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn. Cùng dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng; thủ trưởng cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục II; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. 

Về phía tỉnh Thái Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trực thuộc Đảng bộ Quân khu. 100% các cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Các đồng chí cán bộ chủ trì dự bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới trúng cử với số phiếu tín nhiệm đạt từ 95% trở lên. Sau đại hội, cán bộ, chiến sĩ đều phấn khởi, đoàn kết, hăng hái tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo chính trị trình Đại hội và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy đã thể hiện tính chiến đấu cao, đánh giá khách quan, trung thực, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và từng Đảng ủy viên. Công tác nhân sự được Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; các mặt công tác bảo đảm khác cũng được triển khai toàn diện, chặt chẽ, chu đáo. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Quân khu 3, đặc biệt là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, từ nay đến khi tiến hành Đại hội, Đảng ủy Quân khu cần tiếp thu những nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện; đồng thời, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Việt Trường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày