Thứ 7, 20/04/2024, 00:38[GMT+7]

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Thứ 2, 20/07/2020 | 16:11:20
4,777 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 20/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ A1, Him Lam, Độc Lập và Tông Khao của tỉnh Điện Biên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.

Audio: 2007-thoiA-dang_huong_dien_bien_mixdown.mp3

Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu thắp hương tại các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên hiện có 5 nghĩa trang  là nơi an nghỉ của gần 7.000 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong các cuộc chiến đấu đầy cam go và ác liệt đó, rất nhiều người con của quê hương Thái Bình đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương. Nhiều người đã để lại một phần xương máu hoặc nằm lại nơi đây. Sự hy sinh cao cả đó đã góp phần làm nên những chiến công oanh liệt, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, tại các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Điện Biên có khoảng 300 liệt sĩ là con em quê hương Thái Bình được ghi danh trong bảng vàng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy viết cảm tưởng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng đại biểu lãnh đạo tỉnh Điện Biên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Him Lam, tỉnh Điện Biên.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; khắc ghi lời Bác dạy, tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; phát huy nội lực, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên

Đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình thắp hương tại phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Him Lam, tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tỉnh Thái Bình thắp hương các mộ liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập, tỉnh Điện Biên.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày