Thứ 5, 25/04/2024, 16:15[GMT+7]

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ 4, 22/07/2020 | 18:41:01
4,786 lượt xem
Trong 2 ngày 21 - 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc đại hội.

Audio: 2207-thoiA-Dai_hoi_cong_an_tinh_mixdown.mp3

Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố cùng 187 đại biểu đại diện hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tăng cường công tác quản lý người nước ngoài. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Toàn ngành đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và nhiều kế hoạch chuyên đề, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận; triệt xóa thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, một số đường dây ma túy lớn; điều tra khám phá nhanh, kịp thời 100% các vụ trọng án; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và tỷ lệ điều tra khám phá án luôn vượt chỉ tiêu Quốc hội và Bộ Công an giao. 

Lãnh đạo Đảng ủy  Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ Công an tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy các đơn vị, công an huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ có bước điều chỉnh quan trọng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an các cấp gắn với thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy; đã hoàn thành bố trí công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã ở 241/241 xã. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo nền tảng xây dựng thế trận lòng dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường an ninh, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. 


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Đảng bộ và các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả của Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá để đưa ra những giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trước mắt bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, kiên quyết triệt phá, phối hợp xử lý tội phạm băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, từng bước làm giảm tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm do nguyên nhân xã hội, giảm tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông qua dự thảo Nghị quyết.

Nguyễn Tùng - Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày