Thứ 6, 29/03/2024, 02:03[GMT+7]

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc với một số đơn vị quân đội trên địa bàn huyện Tiền Hải

Thứ 4, 03/03/2021 | 15:06:13
20,639 lượt xem
Sáng ngày 3/3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đi thăm, làm việc tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) và Ban CHQS huyện Tiền Hải.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác tiếp nhận chiến sĩ mới tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395.

Audio: DC_Hai_tham_lam_viec_don_vi_quan_doi_mixdown.mp3

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung đoàn 8 báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, những định hướng, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị. 

Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Trung đoàn tích cực, chủ động, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần để tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp, chính quy gắn với rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, từ đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Trung đoàn tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn dành tình cảm trân trọng đối với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có Trung đoàn 8. Trong những năm qua, Trung đoàn đã có nhiều hoạt động phối hợp với địa phương, nhất là các hoạt động kết nghĩa, vận động quần chúng và phối hợp tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn... Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đó đã để lại dấu ấn tốt đẹp và củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt giữa Trung đoàn và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình sẽ luôn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ Trung đoàn thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Quân khu 3 thăm, làm việc tại Ban CHQS huyện Tiền Hải.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tiền Hải.

Đến thăm, làm việc với Ban CHQS huyện Tiền Hải, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên của đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trước mắt là tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2021; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng các phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai... Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tạo mối liên hệ mật thiết gắn bó với nhân dân, cùng với huyện giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phát triển lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm tại hai đơn vị.

Tất Đạt



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày