Thứ 5, 28/03/2024, 18:21[GMT+7]

Khánh thành nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện

Chủ nhật, 07/03/2021 | 15:31:12
20,655 lượt xem
Sáng ngày 7/3, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện.

Audio: 0803_Khanh_thanh_nha_tuong_niem_mixdown.mp3

Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng. 

Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Tiền Hải cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

Danh nhân văn hóa Bùi Viện sinh năm 1839, quê quán làng Trình Phố, tổng An Bồi, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (nay là thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ông là một nhà cải cách, nhà ngoại giao của Việt Nam cuối thế kỷ XIX và cũng được coi như “tổng công trình sư” biến bến Ninh Hải xưa thành cảng Hải Phòng, khởi thủy cho việc hình thành nên đô thị cảng biển Hải Phòng sầm uất như hiện nay. 

Đánh giá cao công trạng của ông, năm 1989, Nhà nước đã công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cho từ đường Bùi tộc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải. Với tấm lòng thành kính với công lao to lớn của danh nhân văn hóa Bùi Viện, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như dòng họ Bùi xã An Ninh, ngày 28/3/2020, huyện Tiền Hải đã tổ chức động thổ, xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện trên khuôn viên rộng 883m2. Đến nay công trình đã hoàn thành. 

Cùng với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện, nơi đây sẽ là điểm đến của du khách thập phương tri ân, thành kính tưởng nhớ công lao của danh nhân văn hóa Bùi Viện, đồng thời cũng là địa chỉ đỏ giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của ông cha ta trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mạnh Thắng

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày