Thứ 3, 23/04/2024, 22:42[GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 2, 05/04/2021 | 18:40:33
8,473 lượt xem
Chiều ngày 5/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 0406_DAN_VAN_KHEO__mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I, hệ thống dân vận các cấp đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tổ chức tết, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Tập trung quán triệt các chủ trương, nghị quyết, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả, triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Phát động và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với diễn biến của tình hình dịch Covid-19. Cùng với đó, hệ thống dân vận các cấp đã xây dựng kế hoạch và chủ động nắm tình hình nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong quý II/2021 phải tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vì vậy hệ thống dân vận các cấp phải thường xuyên nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn phức tạp; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt, nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình đại biểu, cử tri; vận động nhân dân tự giác, tham gia bầu cử đúng luật. Đồng thời, tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, triển khai xây dựng các mô hình bảo đảm hiệu quả, thiết thực hơn, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền các cấp.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Xuân Phương


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày