Thứ 4, 24/04/2024, 03:13[GMT+7]

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45 và Chỉ thị số 32 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 5, 15/04/2021 | 14:25:56
7,228 lượt xem
Sáng ngày 15/4, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 16042021_Trien_khai_cuoc_giam_sat_viec_lanh_dao_chi_dao_mixdown.mp3

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các thành viên đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo huyện Tiền Hải, Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình.

Thông qua cuộc giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45, Chỉ thị số 32 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử của cấp ủy, chính quyền các cấp; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở các địa phương, đơn vị; qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đối tượng giám sát là ban thường vụ các huyện ủy: Quỳnh Phụ, Tiền Hải và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình. Thời điểm giám sát từ khi ban hành Chỉ thị số 45 và Chỉ thị số 32 đến nay. Thời gian tiến hành giám sát tại các đơn vị từ nay đến trước ngày 5/5/2021.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2021 và đây là cuộc giám sát rất quan trọng. Vì vậy, việc giám sát phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, đúng kế hoạch, thời gian đã đề ra. Trong quá trình giám sát, đoàn giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, khi xem xét, đánh giá sự việc phải công tâm, khách quan. Các cấp ủy, tổ chức đảng chịu sự giám sát chuẩn bị kỹ nội dung, báo cáo để làm việc với đoàn giám sát; trước khi làm việc với đoàn giám sát phải tự tổ chức giám sát ở cấp mình để có đánh giá đúng, khách quan, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày