Thứ 4, 24/04/2024, 07:43[GMT+7]

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 7, 17/04/2021 | 18:51:29
9,044 lượt xem
Chiều ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Audio: 19042021_Hiep_thuong_lan_thu_ba_mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo danh sách những người ứng cử có đơn xin rút không tham gia ứng cử, danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV (trong đó 1 người tự ứng cử); 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến ngày 13/4/2021, 1 cơ quan đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành  việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, khách quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời biểu quyết nhất trí cho rút 1 người không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 16 người không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu kín để giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, 107 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, cơ cấu kết hợp của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV: nữ 63,6%, tuổi trẻ 36,3%, người ngoài Đảng 18,1%; cơ cấu kết hợp của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: nữ 36,4%, tuổi trẻ 29,9%, người ngoài Đảng 11,2%.

Nguyễn Hình - Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày