Thứ 6, 29/03/2024, 13:24[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đông Mỹ

Chủ nhật, 02/05/2021 | 14:55:45
6,410 lượt xem
Sáng ngày 2/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu nhà văn hóa thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ.

Audio: 0504_dc_than_kiem_tra_bau_cu_dong_my_mixdown.mp3

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân hướng về ngày bầu cử. Đến nay, xã đã lập danh sách chính thức 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 33,3%, tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 35,7%, tỷ lệ trẻ tuổi chiếm 21,4%. Toàn xã có 5.910 cử tri, 6 khu vực bỏ phiếu. Cơ sở vật chất cho ngày bầu cử đều được chuẩn bị khá chu đáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử xã Đông Mỹ. 

Qua kiểm tra thực tế và nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao sự chủ động vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Đông Mỹ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã. Đồng chí đề nghị xã tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại từ nay đến ngày bầu cử để triển khai thực hiện các công việc bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định. Theo dõi, nắm chắc tình hình biến động của cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa, xác định chính xác những người mất năng lực hành vi dân sự, người mất quyền bầu cử, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải bảo đảm trang trọng, thuận lợi cho cử tri theo dõi nắm bắt thông tin. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Mỗi khu vực bầu cử đều phải có máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời phải có biện pháp điều tiết giữ khoảng cách an toàn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã Đông Mỹ.

Đồng chí cũng lưu ý hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng mọi kịch bản ứng phó, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa; tuyên truyền người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng phun thuốc bảo đảm tiến độ, thời gian khuyến cáo; tuyệt đối không chủ quan để sâu bệnh phát sinh, gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày