Thứ 7, 20/04/2024, 10:51[GMT+7]

6 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 31.000 tỷ đồng và 3.432ha đất

Thứ 4, 22/07/2020 | 15:10:59
5,132 lượt xem
Sáng ngày 22/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 3.200 cuộc thanh tra hành chính và gần 73.700 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 31.000 tỷ đồng và 3.432ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 13.700 tỷ đồng và 507ha đất. Kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể, 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng. Một số bộ, ngành, địa phương đã thí điểm thực hiện thanh tra theo hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra đã được tặng thưởng huân chương, cờ thi đua và bằng khen cấp nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Thanh tra bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo và không gây khó khăn, phiền hà cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm, loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày