Thứ 6, 26/04/2024, 00:44[GMT+7]

Đấu tranh làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ

Thứ 4, 12/08/2020 | 16:11:06
9,114 lượt xem
Ngày 12/8, Công an huyện Quỳnh Phụ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam Vũ Văn Vinh (sinh năm 1991) và Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1985) đều trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ về tội trộm cắp tài sản. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuyển (sinh năm 1991), trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ về tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Đối tượng Vũ Văn Vinh và Lê Văn Tuyển.

Trước Cơ quan Cảnh sát điều tra, Vũ Văn Vinh khai nhận do không có việc làm ổn định, Vinh và Lưu Văn Vịnh đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 2 đối tượng đã dùng xe mô tô đến địa bàn các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ và các tỉnh lân cận; khi phát hiện sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, các đối tượng dùng vam phá khóa, cờ lê bẻ khóa xe mô tô thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 7/2020, 2 đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô ở các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ và huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

Điển hình: cuối tháng 7/2020, Linh điều khiển xe mô tô chở Vinh đi từ huyện Quỳnh Phụ sang huyện Hưng Hà để trộm cắp tài sản. Khi đến xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà) quan sát thấy xe mô tô để trước cửa nhà chìa khóa vẫn cắm ở khóa điện, 2 đối tượng đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp. 

Lực lượng Công an đã thu giữ 5 xe mô tô các loại cùng các tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuyển (sinh năm 1991), trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ về tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.    

Bình Vân

(Công an tỉnh)


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày