Thứ 7, 20/04/2024, 21:14[GMT+7]

Xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Xuân Đường

Thứ 3, 18/08/2020 | 14:54:18
9,336 lượt xem
Sáng ngày 18/8, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vụ án thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận xã hội.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên toà.

Theo nội dung cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thanh Giang, thời điểm năm 2014, trú tại thành phố Hà Nội biết bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, quê tại thành phố Thái Bình, trú tại thành phố Hà Nội có khả năng xin việc nên chị Giang nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình và đưa cho bà Lý số tiền 310 triệu đồng. Sau một thời gian không thấy bà Lý hồi âm nên chị Giang nhờ Nguyễn Xuân Đường tìm giúp. Ngày 18/11/2014, chị Giang về Thái Bình sau đó cùng bà Lý và anh Mai Thế Duy (con trai bà Lý) đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để giải quyết. Tại đây, nhóm đã xảy ra tranh cãi, xô xát. Hậu quả vụ việc là Nguyễn Xuân Đường đã hành hung anh Mai Thế Duy khiến anh Duy bị gãy xương hàm bên phải, thương tích 15%.

Vụ án “Cố ý gây thương tích” được khởi tố từ đầu năm 2015, song sau đó bị đình chỉ điều tra. Đến tháng 4/2020, Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra vụ án này. Quá trình điều tra, xác minh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình xác định đủ cơ sở kết tội Nguyễn Xuân Đường có hành vi cố ý gây thương tích. 

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 18/8, bị cáo và người bị hại có mặt, trong đó, nhiều tình tiết liên quan đến vụ án được các nhân chứng và người bị hại cung cấp thêm làm cơ sở để củng cố các hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường.

Đông đảo phóng viên và người dân tới theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Đường. 

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình và các chứng cứ có trong vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Đường phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam, thời gian áp dụng hình phạt tính từ ngày 3/4/2020. Ngoài ra, bị cáo Đường phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho anh Mai Thế Duy 100 triệu đồng.

Bản án thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm tính giáo dục và phòng ngừa chung, nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận.

PV

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày