Thứ 5, 25/04/2024, 14:33[GMT+7]

Hành trình tri ân

Thứ 5, 23/07/2020 | 17:17:16
1,400 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ A1, Him Lam, Độc Lập và Tông Khao của tỉnh Điện Biên. Phóng viên Báo Thái Bình đã ghi lại các hoạt động dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong sáng ngày 20/7/2020.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 là 1 trong 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia của tỉnh Điện Biên. Nghĩa trang nằm dưới chân đồi A1 - chứng tích của những trận đánh huyền thoại.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu thắp hương tại phần mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Can - Người cắm cờ trên căn cứ Him Lam và anh dũng hi sinh.

Bảng vàng ghi danh hơn 7.000 anh hùng liệt sĩ của các địa phương trong cả nước tại Nghĩa trang A1, tỉnh Điện Biên.

Nghĩa trang Him Lam nằm trên địa bàn phường Him Lam, cũng thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với 869 phần mộ được quy tập.

Nghĩa trang Him Lam có diện tích 1,7 ha được quy tập từ 1957-1960 và nâng cấp xây dựng năm 1995. Tại nghĩa trang Him Lam, hầu hết các ngôi mộ đều là vô danh.

Dưới chân đồi Độc Lập, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ không xa là Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. Cách đây 60 năm, đồi Độc Lập là một trung tâm đề kháng phía Bắc Điện Biên thuộc Tập đoàn cứ điểm

Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập có gần 2.500 ngôi mộ với phần lớn

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên được xây dựng từ năm 1982. Đây là nơi an nghỉ của hơn 2.700 liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu trên đất bạn Lào.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao có diện tích lớn nhất, có số mộ nhiều nhất và có nhiều liệt sĩ thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước trong 5 nghĩa trang ở lòng chảo Điện Biên.

Thực hiện: Tất Đạt


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày