Thứ 6, 19/04/2024, 02:29[GMT+7]

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ 6, 17/07/2020 | 14:32:40
1,988 lượt xem
Sáng ngày 17/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhưng các phong trào, hoạt động vẫn được Hội Nông dân triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Các cấp hội đã tổ chức 661 cuộc kiểm tra, 73 buổi trợ giúp pháp lý cho hơn 3.300 lượt hội viên, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của hội viên. Hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức 615 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 53.600 lượt hội viên; tín chấp 3.085 tỷ đồng cho hơn 63.400 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn hỗ trợ nông dân được giải ngân đúng tiến độ và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp cung ứng 895 tấn phân bón trả chậm cho hội viên với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Mô hình của hội viên nông dân xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương cho hiệu quả kinh tế cao. 

6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục về chính trị, tư tưởng cho hội viên; tuyên truyền tới hội viên, nhân dân về kết quả đại hội đảng bộ các cấp;  tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nhất là tín chấp cho hội viên vay vốn, kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên, từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho hội viên nông dân.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày